Xử vụ cựu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội bị xúc phạm, vắng cả bị cáo lẫn bị hại

(PLO)- Cựu luật sư Phan Thị Hương Thủy bị phạt 12 tháng tù với cáo buộc đã đả kích, nói xấu, xúc phạm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội ba năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân với bị cáo Phan Thị Hương Thủy, người đã bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư Hà Nội mấy năm trước.

Phiên xử diễn ra với sự vắng mặt cả hai nhân vật quan trọng nhất, bị cáo Phan Thị Hương Thủy cũng như bị hại - luật sư Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội.

Phiên tòa vắng mặt cả bị cáo lẫn bị hại. Ảnh: XA

Phiên tòa vắng mặt cả bị cáo lẫn bị hại. Ảnh: XA

Theo cáo buộc, từ ngày 15-9 đến 2-10-2020, bà Thủy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Huong Thuy Phan” đăng tải tám bài viết liên quan đến ông Chiến (khi đó ông Chiến là Đại biểu Quốc hội; Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội). Các bài viết có nội dung như: Ông Chiến không đủ tư cách làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội vì không có bằng tốt nghiệp Đại học Luật; ông Chiến ký quyết định xóa tên bà Thủy ra khỏi danh sách Đoàn Luật sư Hà Nội là không đúng quy định...

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy thừa nhận tài khoản Facebook “Huong Thuy Phan” là của mình. Do bức xúc việc ông Chiến ký quyết định xoá tên mình khỏi danh sách thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội vào năm 2018, bà Thủy có đơn tố cáo ông Chiến và sau đó viết nhiều bài có nội dung tố cáo ông này tham nhũng, tiêu cực.

Trong giai đoạn điều tra, ông Chiến cho rằng các bài viết trên khiến ông không đăng ký ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, không được tham gia Ban chấp hành Đoàn Luật sư Hà Nội khóa X. Ông đề nghị xử lý bà Thủy về hành vi vu khống hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ…

Về việc này, CQĐT xác định ông Chiến có học Đại học Pháp lý khóa 1981 - 1985, sau đó được cấp bằng đại học hệ chính quy năm 2009. Các nội dung khác về sai phạm của ông Chiến được bà Thủy đăng lên Facebook là không có căn cứ.

Kết luận giám định ngày 20-12-2021 của Sở TT&TT Hà Nội về nội dung tám bài viết trên Facebook của bà Thuỷ xác định ba trong số tám bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Thủy cho rằng CQĐT vẫn chưa làm rõ một số nội dung và đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong khi đó, các luật sư của ông Chiến đồng ý với cáo trạng, đề nghị HĐXX không trả hồ sơ. Một luật sư của ông Chiến đề nghị giảm án cho bị cáo vì "tuổi cao" (64 tuổi). Còn hai luật sự khác cho rằng cần phạt nặng vì bà Thủy phạm tội nhiều lần…

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng bị cáo Thủy đã có hành vi xúc phạm ông Nguyễn Văn Chiến nên tuyên mức án 12 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm