Xúc động đón 900 công nhân ở Bắc Giang về quê nhà Nghệ An

Chiều nay (25-6), những đoàn xe chở công nhân quê Nghệ An từ Bắc Giang đã về đến thị xã Hoàng Mai. Đợt 1 này có 900 trong số 2.200 công nhân được đưa về Nghệ An.

Trước khi công nhân đặt chân vào địa phận tỉnh, chính quyền đã chuẩn bị chu đáo đồ ăn, nước uống và kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chính quyền địa phương đưa xe khách đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) để đón công nhân từ Bắc Giang về.

Khi xe chở người lao động từ Bắc Giang về đến khu vực bàn giao, lái xe mở cửa xe để lực lượng y tế Nghệ An phun khử khuẩn xe. 

Người lao động, gia đình công nhân ngồi trên xe, nhiều người nước mắt lưng tròng, có người đưa tay gạt nước mắt trên má.

Công tác y tế và đồ uống, thức ăn nhẹ được chuẩn bị chu đáo.

Dưới nắng nóng, gió Lào bỏng rát, từng dãy xe khách đến từ TP Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò và các huyện đã đỗ sẵn sàng (tại ba khu vực) để rước công nhân về quê.

Đại diện tỉnh Bắc Giang làm thủ tục bàn giao người lao động cho đại diện của tỉnh Nghệ An. Cán bộ các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra thông tin và làm thủ tục nhận công dân địa phương mình.

Sau đó, người lao động di chuyển từ xe của tỉnh Bắc Giang sang xe của các thị xã, các huyện và TP Vinh.

Tài xế lái xe khách chở công nhân mang khẩu trang suốt hành trình từ Bắc Giang đến Nghệ An.

Trước tình hình dịch diễn ra phức tạp, tỉnh Bắc Giang hỗ trợ xe chở hơn 2.200 công nhân về đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Các đối tượng được ưu tiên là công nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An hiện đang ở trên địa bàn Bắc Giang như phụ nữ có thai, có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người có bệnh lý nền; các F0 đã khỏi bệnh (nếu có); các F1 đã hoàn thành cách ly tập trung,  xét nghiệm âm tính đủ điều kiện cách ly tại nhà; người lao động đang ở các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc.

Các nữ công nhân mang đồ bảo hộ và khẩu trang suốt hành trình từ Bắc Giang về quê nhà Nghệ An.

Tỉnh Bắc Giang cũng đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.200 công nhân lần cuối trong thời gian 3 ngày trước khi đưa họ về Nghệ An, kèm theo đó là giấy xác nhận y tế của từng người.

Sau khi làm thủ tục cần thiết, các công nhân từ xe Bắc Giang lên xe địa phương để về nhà.

UBND tỉnh Nghệ An đã giao các huyện, TP Vinh và các thị xã đưa người lao động về gia đình, tổ chức cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả đối tượng ngay khi trở về địa phương theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Cạnh đó, tổ chức các chuyến xe theo các đợt đối với công dân là các trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi, đủ tiêu chuẩn xuất viện. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lao động ngay sau khi trở về địa phương đảm bảo đúng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Từng đoàn xe nối đuối nhau bắt đầu từ thị xã Hoàng Mai về các huyện, thị xã, TP Vinh.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đối với người lao động trở về địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lực lượng làm nhiệm vụ trong quá trình vận chuyển. Tất cả người lao động từ tỉnh Bắc Giang về tỉnh Nghệ An phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định sau khi trở về địa phương.

Tại Nghệ An, hiện ngành y tế xác định có 3 ổ dịch lớn, trong đó ca nhiễm ở huyện Quỳ Hợp (đi từ Bắc Giang về) mang chủng virus siêu lây nhiễm. Từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 51 ca COVID-19 tại 10 địa phương, trong đó có 8 ca bệnh liên quan đến ổ dịch ở chợ đầu mối TP Vinh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm