Xung đột Israel-Hamas 10-2: Ông Netanyahu chỉ đạo lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi Rafah

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu chỉ đạo lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi Rafah; Bộ trưởng Quốc phòng Israel điện đàm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ; Biên giới Israel-Lebanon chưa hạ nhiệt; UNRWA cảnh báo về tình hình trẻ em Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas làm hơn 27.900 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 67.400 người bị thương.

Thủ tướng Israel chỉ đạo chuẩn bị sơ tán người dân Rafah

. Ngày 9-2, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) cho biết lực lượng Israel ở Gaza đã tiến vào và bắt đầu khám xét bệnh viện Al Amal ở TP Khan Younis (nam Gaza).

Xung đột Israel-Hamas
Binh sĩ Israel hoạt động ở Gaza. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

“Phía Israel đã xông vào bệnh viện Al-Amal và bắt đầu khám xét nơi này” - thông báo của PRCS cho hay. Trước đó, tổ chức này thông báo có “tiếng súng dữ dội và liên tục” gần bệnh viện.

“Chúng tôi đang gặp khó khăn khi liên lạc với đội ngũ của nhân viên trong bệnh viện, vì họ không phản hồi qua các thiết bị liên lạc không dây. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Khan Younis đã bị mất liên lạc trong khoảng một tháng”, theo thông báo PRCS.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa bình luận về vấn đề này.

. Trong ngày, IDF cho biết Lữ đoàn lính dù dự bị số 646, hoạt động ở Khan Younis (nam Gaza) phát hiện bệ phóng rocket của Hamas cạnh nhà trẻ và một nhà thờ Hồi giáo.

Phía Israel cho biết các bệ phóng này có đạn và nhắm vào Israel.

Ngoài ra, các binh sĩ Israel cũng phát hiện một đường hầm của Hamas bên dưới cơ sở cung cấp nước ở Khan Younis. Bên trong đường hầm, 2 thành viên Hamas đã thiệt mạng.

. Ngày 9-2, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo IDF lên kế hoạch “sơ tán người dân” khỏi TP Rafah (cực nam Gaza). Ông cũng yêu cầu lực lượng Israel đánh bại Hamas ở TP này.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Israel không thể loại bỏ Hamas, nếu vẫn còn “4 tiểu đoàn Hamas ở Rafah”.

“Mặt khác, chiến dịch quy mô lớn ở Rafah đòi hỏi phải sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự. Đó là lý do tại sao thủ tướng chỉ đạo IDF và cơ quan quốc phòng trình lên nội các một kế hoạch kép, bao gồm sơ tán dân cư và đánh bại các tiểu đoàn Hamas”, theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel.

Rafah là trung tâm dân cư lớn cuối cùng ở Gaza chưa bị lực lượng Israel chiếm đóng. Theo Liên Hợp Quốc (LHQ), hơn 1,3 triệu người được cho là đang ở Rafah.

. Ngày 8-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về các hoạt động đang diễn ra ở Gaza. Theo thông cáo từ văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel, hai bộ trưởng cũng đã thảo luận về “những nỗ lực lớn” của lực lượng Israel vào phần phía nam của Gaza. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng nhắc lại mục tiêu của Israel khi cho quân đổ bộ vào Gaza.

“Bộ trưởng Gallant đã thông báo cho Bộ trưởng Austin về những diễn biến trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza, nêu chi tiết các hoạt động đang diễn ra của IDF trên và dưới mặt đất, với những nỗ lực lớn tập trung vào khu vực phía nam Gaza” – thông báo của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay.

AFP__20240208__34HY67P__v1__HighRes__IsraelPalestinianConflict-1024x640 (1).jpg
Xe tăng của Israel gần khu vực tiếp giáp Gaza. Ảnh: AFP

Nhiều bên phản ứng mạnh sau chỉ đạo của ông Netanyahu

. Ngày 9-2, thông báo của Văn phòng Tổng thống Chính quyền Palestine cho biết việc thủ tướng Israel ra lệnh chuẩn bị sơ tán người dân ở Rafah nhằm mục đích đẩy người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Thông báo cũng cho rằng chính phủ Israel và phía Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả của kế hoạch trên.

. Trong ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cảnh báo kế hoạch của Israel nhằm tấn công vào Rafah là "đáng báo động".

Theo ông Borrell, “1,4 triệu người Palestine đang ở Rafah mà không có nơi nào an toàn để đi, đối mặt với nạn đói”.

‘Các báo cáo về cuộc tấn công của quân đội Israel vào Rafah là đáng báo động. Nó sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc, làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng và gây ra thiệt hại khiến dân thường không thể chịu nổi” – ông cảnh báo.

. Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết thường dân ở Rafah cần được bảo vệ và LHQ không muốn chứng kiến cuộc di dời hàng loạt như trong kế hoạch được phía Israel đưa ra.

Biên giới Israel-Lebanon chưa hạ nhiệt

. Ngày 9-2, nhóm vũ trang Hezbollah đã phóng hàng chục quả rocket vào phía bắc Israel. Phía Israel cho biết nhiều rocket trong số này đã bị hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) chặn lại.

Hệ thống Vòm Sắt đánh chặn nhiều rocket bắn vào miền bắc Israel. Nguồn: X/THE TIMES OF ISRAEL

IDF cho biết họ đã bắn trúng một bệ phóng rocket được sử dụng trong cuộc tấn công. Máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công một tòa nhà khác của Hezbollah ở Khiam (nam Lebanon).

. Cùng ngày, các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công các vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon, bao gồm một khu phức hợp của nhóm này.

UNRWA cảnh báo về tình hình trẻ em Gaza

Ngày 9-2, người đứng đầu cơ quan LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) – ông Philippe Lazzarini kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas ngừng bắn. Ông cảnh báo rằng tương lai của trẻ em Gaza “đang bị đe dọa”.

xung-dot-Israel--Hamas-ngay-10-2-2024.jpg
Một bé trai ở Rafah thu nhặt đồ đạc tại nhà sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP

Theo ông Lazzarini, hơn 500.000 trẻ em ở Dải Gaza không còn được đến trường.

“Mỗi ngày xung đột đều làm sâu thêm những nỗi đau. Trẻ em đang bị cướp đi tuổi thơ” – ông Lazzarini nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm