Xung đột Israel-Hamas 7-2: Ông Netanyahu bác đề xuất ngừng bắn của Hamas; Ông Putin nói về nỗ lực của Nga

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas leo thang khi đề xuất ngừng bắn bị bác bỏ; Giao tranh ác liệt ở Khan Younis; Ông Blinken thăm Trung Đông lần 5 kể từ xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang nghiêm trọng trong ngày 7-2, ngày tròn 4 tháng kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Netanyahu bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Ngày 7-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ lời đề nghị ngừng bắn của Hamas, nói rằng khả năng Israel giành thắng lợi trong cuộc chiến ở Dải Gaza là trong tầm tay, theo đài CNN.

“Chiến thắng là có thể đạt được, không phải là vấn đề năm hay thập niên mà là vấn đề vài tháng. Tiếp tục gia tăng áp lực quân sự là điều kiện cần thiết để giải phóng con tin” - ông Netanyahu nói.

Xung đột Israel-Hamas 7-2
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 7-2. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Nhà lãnh đạo Israel nêu quan điểm trên vài giờ sau khi Hamas đưa ra đề nghị ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi. Trong thời gian này, Hamas sẽ trả tự do cho tất cả con tin còn Israel sẽ rút quân khỏi Dải Gaza, từ đó hướng tới đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Netanyahu, loại bỏ hoàn toàn Hamas khỏi Dải Gaza là cách duy nhất đảm bảo an toàn cho Israel.

Bình luận về phản ứng của ông Netanyahu, người phát ngôn Hamas - ông Osama Hamdan nói rằng việc nhà lãnh đạo Israel “kiên quyết tiếp tục gây hấn” ở Gaza chứng tỏ rằng mục tiêu của Israel trong cuộc chiến là “diệt chủng người dân Palestine”.

Một người phát ngôn khác của Hamas - ông Sami Abu Zuhri nói rằng phát biểu của ông Netanyahu cho thấy ý định tiếp tục xung đột trong khu vực từ nhà lãnh đạo Israel.

Giao tranh tiếp tục ác liệt ở phía nam Gaza

Xung đột Israel-Hamas 7-2
Trẻ em Palestine tại TP Rafah (phía nam Dải Gaza) ngày 7-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp diễn. REUTERS

Thông tin về việc Israel bác bỏ đề xuất ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cố gắng giành quyền kiểm soát TP Khan Younis và có kế hoạch tấn công TP Rafa (đều ở phía nam Dải Gaza), theo hãng tin Reuters.

Ngày qua, người dân địa phương cho biết giao tranh đáng kể xảy ra tại khu vực xung quanh các bệnh viện ở Khan Younis, bao gồm bệnh viện Nasser và Al-Amal.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đưa tin về hai người bị thương sau vụ nổ súng ngày 7-2 của Israel tại bệnh viện Al-Amal.

Ở TP Rafah, nơi trú ẩn của hơn một nửa dân số Gaza kể từ khi xung đột bùng phát, giới chức địa phương cho biết đã trục vớt được một số thi thể sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào ba khu nhà.

Cơ quan Y tế Gaza (do Hamas điều hành) cũng báo cáo về ba người thiệt mạng sau trong một cuộc không kích của Israel vào một khu nhà khác.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng giai đoạn tiếp theo IDF sẽ tập trung vào TP Rafah.

Ngày 7-2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang leo thang ở Rafah phía, nói rằng việc Israel mở rộng các hoạt động ở đó sẽ gây ra hậu quả “thảm khốc”.

“Rafah là nơi hàng trăm nghìn người Palestine bị dồn ép trong cuộc tìm kiếm sự an toàn trong tuyệt vọng” - ông Guterres nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nêu lên mối lo ngại về khả năng Israel mở rộng hoạt động quân sự ở Rafah trong cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, CNN dẫn nguồn tin từ hai quan chức Israel cho biết.

Trong khi đó, tại phía bắc Dải Gaza, TP Gaza cũng chứng kiến một vụ nổ súng tại quận Al-Zaytoun khiến đám đông người dân bỏ chạy.

Tại Bờ Tây, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phối hợp với cảnh sát Israel để tiêu diệt một đặc vụ khủng bố cấp cao và hai tay súng người Palestine trong ngày 7-2.

Ông Blinken công du Trung Đông lần 5 kể từ khi xung đột bùng phát

Xung đột Israel-Hamas 7-2
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Jerusalem ngày 7-2. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Ngày 7-2, Ngoại trưởng Blinken của Mỹ đã đến Israel và Bờ Tây (Palestine) để gặp các nhà lãnh đạo hai nước trong chuyến công du lần thứ 5 đến Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, CNN đưa tin.

Tại Israel, ông Bliken đã gặp Thủ tướng Israel Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Bliken cho biết đã nói với các nhà lãnh đạo Israel rằng tổn thất trong các hoạt động quân sự của Israel đối với dân thường Palestine “vẫn còn quá cao”.

“Gần 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Hàng trăm nghìn người đang phải trải qua nạn đói cấp tính. Hầu hết đã mất đi người thân yêu. Và ngày qua ngày, có thêm nhiều người thiệt mạng” - ông Blnken nói.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Bliken cũng có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, kêu gọi Palestine “cải cách và hồi sinh chính mình” để hướng tới một nhà nước Palestine độc lập.

Xung đội Israel-Hamas 7-2
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại TP Ramallah (Bờ Tây) ngày 7-2. Ảnh: AP

Về phần mình, ông Abbas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng cung cấp hàng cứu trợ cho người dân Gaza, kêu gọi Mỹ công nhận tư cách nhà nước của Palestine và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin.

Ông Putin: Nga tận dụng quan hệ với Hamas để giải cứu con tin

Ngày 7-2, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng rằng Moscow đã đạt được “kết quả cụ thể” trong nỗ lực ngoại giao nhằm giải thoát các con tin bị Hamas bắt, theo hãng thông tấn TASS.

“Sau khi tình hình leo thang ở Trung Đông, Nga đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ những người bị bắt làm con tin” - ông Putin nói với các nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái ở Nga.

Tổng thống Nga cho biết bộ ngoại giao nước này “đang làm việc thông qua cánh chính trị của Hamas”.

“Nhìn chung đã đạt được những kết quả cụ thể” - ông Putin nói thêm.

Ông Putin lưu ý rằng mặc dù nỗ lực của Moscow hướng tới việc các công dân Nga nhưng cũng nhằm tìm cách giúp đỡ công dân các nước khác đang bị bắt làm con tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm