Xung đột Israel-Hamas 7-2: Triển vọng tích cực đàm phán con tin, ngừng bắn; Viện trợ Israel kẹt tại Hạ viện Mỹ

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas có chuyển biến khi Mỹ, Qatar, Israel tỏ thái độ tích cực sau khi Hamas phản hồi đề xuất thả con tin, ngừng bắn; Hạ viện Mỹ bác dự luật viện trợ 17,6 tỉ cho Israel; Israel tấn công nhiều mục tiêu Hezbollah.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua có tín hiệu tích cực khi Hamas phản hồi đề xuất thả con tin và các bên liên quan cũng bày tỏ thái độ lạc quan trước động thái này.

Thái độ các bên về việc Hamas phản hồi đề xuất thả con tin

. Ngày 6-2, Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Hamas đã phản hồi đề xuất về việc thả các con tin và ngừng giao tranh với Israel. Đề xuất này đã được các nhà đàm phán các bên liên quan nhất trí vào tháng trước tại Paris (Pháp), theo đài CNN.

“Tôi muốn thông báo với giới truyền thông rằng chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Hamas về khuôn khổ chung của thỏa thuận liên quan con tin, Phản hồi này bao gồm một số bình luận (của Hamas) nhưng nhìn chung là tích cực. Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm, chúng tôi sẽ không đề cập chi tiết…Chúng tôi rất lạc quan và đã chuyển phản hồi này cho phía Israel” - ông Al Thani nói trong cuộc họp báo với ông Blinken ở Doha.

Xung đột Israel-Hamas 7-2: Mỹ, Israel phản ứng việc Hamas phản hồi đề xuất thả con tin; Israel tấn công nhiều mục tiêu Hezbollah
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) gặp Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Doha hôm 6-2. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Ông Blinken cho biết Mỹ đang xem xét phản hồi từ Hamas, và ông sẽ thảo luận vấn đề này với các quan chức chính phủ Israel vào ngày 7-2.

“Có rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tiếp tục tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận thực sự cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để đạt được thỏa thuận đó” - ông Blinken nói.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi những yêu cầu của Hamas là “hơi quá đáng” nhưng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tuy nhiên ông Biden cũng không nói rõ chi tiết.

. Hamas xác nhận đã phản hồi đề xuất về thả con tin và ngừng bắn, đồng thời nói rằng họ đã giải quyết đề xuất một cách tích cực. Nhóm cho biết đang yêu cầu "một lệnh ngừng bắn toàn diện và hoàn toàn, đồng thời chấm dứt hành vi xâm lược chống lại người dân Palestine, đồng thời đảm bảo cứu trợ, nơi trú ẩn, tái thiết, dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza và hoàn thành việc trao đổi tù nhân”.

Sau diễn biến này, Thành viên cấp cao Hamas - ông Ghazi Hamad cho biết Hamas muốn Israel thả số người Palestine bị Tel Aviv giam giữ với số lượng nhiều nhất có thể, theo hãng tin Reuters.

Trong phản hồi của Hamas, nhóm này lặp lại yêu cầu trước nay rằng phải chấm dứt giao tranh và ngừng bắn vĩnh viễn. Tuy nhiên, Israel không chấp nhận điều này.

Ông Hamad nói rằng chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu “đang cố gắng khiến mọi người tin rằng ông ấy đã hoặc sẽ đạt được chiến thắng để giữ vững chính phủ liên minh của mình”.

Ông chia sẻ rằng Hamas phải mất một thời gian - hơn một tuần, mới đưa ra phản hồi vì nhiều vấn đề của đề xuất thỏa thuận mơ hồ.

. Cơ quan tình báo Israel - Mossad, cho biết phản hồi của Hamas đã được Qatar chuyển cho Mossad và các chi tiết của phản hồi này đang được tất cả các quan chức tham gia đàm phán xem xét kỹ lưỡng.

Các nguồn tin Israel liên quan đến các cuộc đàm phán với Hamas về việc thả con tin nói với Kênh 12 của Israel rằng nước này đang nghiên cứu chi tiết và xem xét xem liệu có thể tiến tới đàm phán hay không và bằng cách nào.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel - ông Daniel Hagari xác nhận đã có 32 con tin bị Hamas bắt giữ đã thiệt mạng và đang đánh giá thông tin tình báo rằng ít nhất 20 con tin khác đã bị giết, theo tờ The New York Times.

Hạ viện Mỹ bác dự luật viện trợ 17,6 tỉ cho Israel

Ngày 6-2, với 180 phiếu thuận và 250 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bác dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất cung cấp 17,6 tỉ USD viện trợ cho Israel, theo hãng tin Reuters.

Xung đột Israel-Hamas 7-2: Mỹ, Israel phản ứng việc Hamas phản hồi đề xuất thả con tin; Israel tấn công nhiều mục tiêu Hezbollah
Một góc đổ nát tại Deir Al-Balah, trung tâm Gaza, vào ngày 4-2. Ảnh: GETTY IMAGES

Chuyện viện trợ cho Israel - quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, có truyền thống nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều người phản đối gọi đạo luật của Hạ viện là một mưu đồ chính trị của đảng Cộng hòa nhằm đánh lạc hướng sự phản đối của họ đối với dự luật Thượng viện trị giá 118 tỉ USD, bao gồm viện trợ hàng tỉ USD cho Ukraine, Israel và chi cho vấn đề an ninh biên giới, cải tổ chính sách nhập cư.

Căn cứ Syria bị tấn công, nghi do Israel làm

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết một số thường dân đã thiệt mạng và bị thương trong một cuộc tấn công được cho do Israel thực hiện nhằm vào TP Homs (Syria).

Theo đó, các máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa từ khu vực phía bắc thủ đô Tripoli (Lebanon), nhắm vào một số địa điểm ở Homs và khu vực lân cận gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Nguồn tin này khẳng định lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa của Israel.

Các nguồn tin địa phương nói với Reuters rằng cuộc tấn công nhắm vào một số tiền đồn của quân đội Syria và một căn cứ không quân ở khu vực Homs. Một nguồn tin tình báo quân sự Syria quen thuộc với vấn đề này cho biết cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Shayrat.

Israel tấn công nhiều địa điểm của Hezbollah

Lực lượng phòng vệ Israel cho biết ngày 6-2 lực lượng này đã tấn công nhiều mục tiêu Hezbollah ở miền nam Lebanon, theo tờ The Times of Israel.

Theo đó, các địa điểm bị máy bay chiến đấu Israel tấn công là Labbouneh, Jabal Blat và Houla, bao gồm các trạm quan sát và cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah.

Trong ngày 6-2, Hezbollah cũng đã bắn một số rocket sang miền bắc Israel nhưng không gây thương vong. Israel cũng cho biết lực lượng này đã dội pháo vào các địa điểm phóng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm