Xung đột Israel-Hamas 12-11: Bệnh viện lớn nhất Gaza bị bao vây tứ phía; Ông Netanyahu không loại trừ khả năng lính Israel ở lại Gaza

(PLO)- Bệnh viện lớn nhất Gaza bị bao vây tứ phía; Ông Netanyahu nói lính Israel đã tới TP Gaza và sẽ ở lại nếu cần thiết, phản đối chính quyền Palestine quản lý Gaza hậu xung đột; Israel nói chặn nhiều cuộc tấn công của Hezbollah ở miền bắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục diễn ra căng thẳng.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Dải Gaza, số người tại Dải Gaza thiệt mạng do xung đột là 11.078, trong đó có 4.506 trẻ em, 3.027 phụ nữ và 678 người già. Ngoài ra, 27.490 người bị thương.

Ông Netanyahu: Lực lượng Israel đang ở bên trong TP Gaza và sẽ ở lại nếu cần thiết

Trả lời phỏng vấn hôm 11-11, ông Netanyahu cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đang ở bên trong TP Gaza và ở gần bệnh viện Al-Shifa (bệnh viện lớn nhất Dải Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu cũng cho hay trong số rất nhiều thành viên Hamas bị tiêu diệt, có nhiều người trong nhóm chỉ huy vụ tấn công miền nam Israel ngày 7-10.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng việc trao trả con tin là “mục đích trọng tâm của cuộc chiến”.

“Sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu các con tin của chúng tôi không được trao trả” - ông nói.

Ông Netanyahu cũng cho biết lực lượng Israel sẽ ở lại Dải Gaza “miễn là cần thiết”, để ngăn chặn khu vực này được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel.

“Nếu chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải tiêu diệt Hamas. Nếu muốn an ninh, chúng ta phải tiêu diệt Hamas. Nếu chúng ta muốn đảm bảo tương lai của nhà nước Israel, chúng ta phải tiêu diệt Hamas. Đó là điều Israel phải làm. Và đó là những gì Israel sẽ làm” - theo thủ tướng Israel.

Bệnh viện lớn nhất ở Gaza bị bao vây tứ phía

Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 11-11, bác sĩ Medecins Sans Frontieres thuộc Cơ quan Y tế Palestine ở Gaza cho biết tình trạng bệnh viện Al-Shifa - bệnh viện lớn nhất ở Gaza đã rơi vào khủng hoảng trong ngày qua vì bị bao vây tứ phía.

367975506-655661136676506-5948601863597575892-n-6316-1373.png
Khói đen trên bầu trời Dải Gaza sau một đợt tấn công của Israel hôm 11-11. Ảnh: AFP

Theo ông Frontieres, bệnh viện Al-Shifa đã bị lực lượng Israel bắn phá liên tục trong ngày 11-11. Các cuộc tấn công khiến xe cứu thương không thể rời bệnh viện tiếp cận nạn nhân, cũng như khiến nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế không sơ tán được.

CNN dẫn các nguồn tin địa phương cho biết bệnh viện Al-Shifa đang trong tình trạng “rất tồi tệ”, vì các bác sĩ phải làm việc dưới ánh nến, thuốc men, vật liệu y tế và các nguồn lực khác đang dần cạn kiệt.

Lực lượng Israel tìm thấy vũ khí trong các địa điểm dân sự ở Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các thành viên của Lữ đoàn Dự bị 551 vẫn đang chiến đấu ở khu vực Beit Hanoun (phía bắc Gaza). Trong quá trình chiến đấu, lữ đoàn này đã tìm thấy nhiều vũ khí được cho là của Hamas trong các địa điểm dân sự, theo tờ The Times of Israel.

Theo đó, Lữ đoàn Dự bị 551 đã tìm thấy và phá hủy đạn dược, thiết bị nổ trong một trường mẫu giáo. Vũ khí cũng được tìm thấy trong một số đường hầm bên dưới các tòa nhà dân cư, khu quân sự.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tìm thấy bản đồ và tài liệu tình báo từ các địa điểm quân sự của Hamas. Theo phía Israel, Lữ đoàn Dự bị 551 cũng đã tiêu diệt nhiều thành viên Hamas trong 2 tuần giao tranh vừa qua tại khu vực phía bắc Dải Gaza.

Người dân Dải Gaza “nghẹt thở” vì bị bắn phá liên tục

Ngày 11-11, ông Philippe Lazzarini - người đứng đầu Cơ quan LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết người dân ở Dải Gaza đang bị "nghẹt thở" vì các cuộc bắn phá liên tục.

Ông Lazzarini nói rằng việc bắn phá liên tục vào Dải Gaza, “cùng với cuộc bao vây, đang khiến Gaza và người dân ở đây nghẹt thở”.

Ông cho hay hơn 700.000 người dân đang trú ẩn trong các trường học và nơi tạm trú của UNRWA.

“Các dịch vụ cơ bản đang sụp đổ. Thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu đều cạn kiệt" - ông Lazzarini nói.

Ông Lazzarini cho biết luồng viện trợ nhân đạo liên tục vào Dải Gaza là điều cần thiết. Tuy nhiên, ông cũng cho hay “công tác hậu cần và xác minh xe tải của Israel cực kỳ cồng kềnh. Họ chỉ cho phép một số lượng xe tải hạn chế vào Dải Gaza”.

“Chúng ta phải tăng khối lượng viện trợ và sử dụng các tuyến đường khác, bao gồm những tuyến đường từ Israel, như cửa khẩu Kerem Abu Salem” - ông Lazzarini nói.

Israel không đồng ý giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho chính quyền Palestine hậu xung đột

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 11-11, ông Netanyahu cho biết Israel phản đối việc chính quyền Palestine nắm quyền quản lý Dải Gaza sau khi xung đột kết thúc.

Ông Netanyahu nói rõ quan điểm của Israel là sau xung đột Israel sẽ duy trì “quyền kiểm soát an ninh tổng thể, bao gồm khả năng tiến vào dải đất này bất cứ khi nào chúng tôi muốn để loại bỏ những thành viên của Hamas”.

Theo The Times of Israel, đây là lập trường mâu thuẫn trực tiếp với chính sách của Mỹ. Trước đó, ngày 8-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Dải Gaza phải có “sự quản lý của người Palestine. Dải Gaza nên thống nhất với Bờ Tây dưới sự quản lý của chính quyền Palestine”.

Lực lượng Israel đánh chặn nhiều cuộc tấn công của Hezbollah

Ngày 11-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết xe tăng của họ đã bắn vào đội tên lửa chống tăng dẫn đường của phong trào vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon. Theo The Times of Israel, đội tên lửa chống tăng dẫn đường này đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công vào gần làng Ả Rập al-Aramshe (phía bắc Israel).

Lực lượng Israel tại phía bắc Dải Gaza hôm 11-11. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Lực lượng Israel tại phía bắc Dải Gaza hôm 11-11. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trước đó một "mục tiêu trên không" - được cho là máy bay không người lái - đã bị chặn trên bầu trời Kibbutz Cabri (phía bắc Israel).

Cùng ngày, hai mục tiêu khác đã bị chặn ở biên giới Israel-Lebanon.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong ngày 11-11 các đồn bốt của lực lượng này gần biên giới Lebanon đã bị súng cối và tên lửa chống tăng tấn công. Đáp trả các cuộc tấn công này, phía Israel đã pháo kích các địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Lãnh đạo Hezbollah chỉ trích Israel và Mỹ

Ngày 11-11, lãnh đạo phong trào vũ trang Hezbollah - ông Hassan Nasrallah có bài phát biểu thứ hai kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra. Trong bài phát biểu, ông Nasrallah đề cập đến tình hình ở Dải Gaza và các cuộc đụng độ ở biên giới Lebanon-Israel.

Ông Nasrallah gọi tình hình đang diễn ra ở Dải Gaza là “đặc biệt, gây nguy hiểm cho khu vực này và thế giới”.

Những người ủng hộ xem lãnh đạo Hezbollah - ông Hassan Nasrallah phát biểu tại Lebanon vào ngày 11-11. Ảnh: REUTERS

Những người ủng hộ xem lãnh đạo Hezbollah - ông Hassan Nasrallah phát biểu tại Lebanon vào ngày 11-11. Ảnh: REUTERS

“Đây không chỉ là sự trả đũa. Nó không chỉ là sự tấn công. Một trong những mục tiêu chính (của việc Israel tấn công Dải Gaza) là áp đặt sự phục tùng, không chỉ buộc người dân Gaza, mà còn buộc người dân Palestine, Lebanon và khu vực phải phục tùng” - ông Nasrallah nói.

Về các cuộc đụng độ ở biên giới Israel-Lebanon, ông Nasrallah cho biết Hezbollah đã tăng số lượng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Ngoài ra, ông Nasrallah cho hay Hezbollah đã sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến hơn trong các cuộc đụng độ.

Trong bài phát biểu, ông Nasrallah cũng cáo buộc Mỹ “điều hành” hoạt động của Israel ở Dải Gaza.

Ông Nasrallah cho rằng “mọi áp lực” nhằm đạt được lệnh ngừng bắn nên hướng về phía Mỹ. Ông cũng ca ngợi các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ của Mỹ ở Iraq trong những tuần gần đây. Theo ông Nasrallah, các cuộc tấn công này sẽ chỉ “dừng lại” nếu Mỹ thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm