Các lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo họp tại Saudi Arabia, đề xuất trừng phạt Israel

(PLO)- Tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh, đề xuất trừng phạt Israel, nhưng không thành công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập và Tổ Chức Hội nghị Hồi Giáo đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia). Hội nghị được tổ chức nhằm kêu gọi các nước trong khu vực không chia rẽ, tìm biện pháp ngăn xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine) lan rộng tại Trung Đông, theo hãng tin AFP.

AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Y tế Palestine ở Gaza cho biết tính từ ngày 7-10 (thời điểm xung đột Israel-Hamas nổ ra) tới nay đã có hơn 11.000 dân thường thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em và phụ nữ.

Trừng phạt.png
Lãnh đạo các nước Liên Đoàn Ả Rập và Tổ Chức Hội nghị Hồi Giáo tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) hôm 11-11. Ảnh: GETTY IMAGES

AFP dẫn tuyên bố chung của hội nghị rằng các tổ chức Ả Rập và Hồi giáo tại Trung Đông đã bác tuyên bố của Israel rằng hành động tấn công của họ tại Gaza là tự vệ. Tuyên bố chung yêu cầu Liên Hợp Quốc (LHQ) sớm thông qua một nghị quyết mang tính quyết định và ràng buộc để chấm dứt các đợt tấn công của Israel nhằm vào Gaza.

Hội nghị còn kêu gọi các nước ngừng bán vũ khí cho Israel, tuyên bố sẽ bác bỏ bất kỳ giải pháp chính trị nào trong tương lai nếu các giải pháp này có xu hướng thúc đẩy thống nhất Dải Gaza và Bờ Tây.

Một số lãnh đạo của 2 tổ chức trên cùng lên án hành vi tấn công trả đũa của Israel tại Dải Gaza, cho rằng đó là “hành vi man rợ", đề xuất áp các biện pháp trừng phạt kinh tế-chính trị lên Israel.

Cụ thể, tại thượng đỉnh, một số nước Hồi giáo, trong đó có Algeria và Lebanon đã đề xuất áp trừng phạt kinh tế-chính trị lên Israel bằng cách gián đoạn nguồn cung dầu, cắt đứt quan hệ kinh tế và quan hệ ngoại giao với Israel.

Israel-Hamas.png
Khói đen trên bầu trời Dải Gaza sau một đợt tấn công của Israel hôm 11-11. Ảnh: AFP

Tổng thống Syria - ông Bashar al-Assad cho rằng việc thiếu các biện pháp trừng phạt cụ thể chống lại Israel sẽ khiến thượng đỉnh lần này trở nên vô ích.

“Nếu không đưa ra được công cụ nào để gây áp lực cho Israel, bất kỳ nỗ lực hay hành động nào của chúng tôi nhằm kết xung đột đều sẽ trở nên vô nghĩa” - ông Assad nói.

Tuy nhiên, đề xuất này đã bị nhiều nước bác bỏ, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và những quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Israel.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammad bin Salman đã lên án các hành vi của Israel tại Gaza và cho biết nước này sẽ xem xét lại việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi cho rằng các quốc gia Hồi giáo nên xem quân đội Israel là một “tổ chức có hành vi khủng bố” vì hành vi của họ tại Gaza đã khiến hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm