Xung đột Israel-Hamas 2-3: Cảnh báo rắn từ Hamas sau vụ gần 900 dân thương vong khi chờ viện trợ

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Israel phát hiện chiến binh Hamas ẩn náu trong trường học; Hamas nói 7 con tin đã thiệt mạng; Mỹ kêu gọi các bên nỗ lực đạt “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức”; Báo động người dân Gaza mạo hiểm mạng sống để tìm thức ăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 1-3, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas làm hơn 30.200 người ở dải đất này thiệt mạng và hơn 71.300 người bị thương.

Israel phát hiện chiến binh Hamas ẩn náu trong trường học

. Ngày 1-3, Lực lượng Phòng vệ Israel công bố đoạn phim mới về hoạt động của Lữ đoàn thiết giáp số 7 (Israel) ở Khan Younis (nam Gaza). Theo đó, phía Israel cho biết các binh sĩ đã đột kích vào nhà của các chỉ huy Hamas, cũng như bắt các chiến binh Hamas ẩn náu trong một trường học, theo tờ The Times of Israel.

“Tại trung tâm các khu dân cư, các binh sĩ đã chạm trán với hàng chục chiến binh Hamas và giết họ bằng pháo kích của xe tăng, không kích” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Xung đột Israel-Hamas 2-3: Báo động người dân Gaza mạo hiểm mạng sống để tìm thức ăn
Binh sĩ Israel hoạt động ở Gaza. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, Israel đã đưa lượng lớn binh sĩ vào Gaza. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

. Trong ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Lữ đoàn Bislamach đã thay thế Lữ đoàn lính dù ở Khan Younis, sau khi Lữ đoàn lính dù rút khỏi Dải Gaza.

Ở phía bắc Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công khu vực đặt bệ phóng rocket mà phía Israel cho rằng Hamas đã sử dụng để bắn vào lãnh thổ Israel hôm 29-2. Ngoài ra, Israel cũng tấn công các mục tiêu khác của Hamas trong khu vực.

Tại miền trung Gaza, Lữ đoàn Nahal của Israel hạ một số chiến binh Hamas bằng súng cối và tên lửa Spike.

. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của Lực lượng Phòng vệ Israel – ông Yehuda Fox cảnh báo rằng hàng trăm nghìn người Palestine ở Bờ Tây có thể sẽ xuống đường biểu tình phản đối Israel.

. Ngày 1-3, ông Abu Ubaida – người phát ngôn của lữ đoàn al-Qassam thuộc Hamas cho biết 7 con tin bị giữ ở Gaza đã thiệt mạng do cuộc ném bom của lực lượng Israel vào khu vực này. Ông Ubaida không nêu chi tiết về thời gian diễn ra sự việc và danh tính các con tin thiệt mạng.

Phía Israel từ chối bình luận về thông tin ông Ubaida đưa ra.

Nhiều nước thả hàng viện trợ xuống Gaza

. Ngày 1-3, quân đội Jordan thực hiện 3 đợt thả hàng viện trợ vào các khu vực của TP Gaza (bắc Gaza), khi các cơ quan nhân đạo cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng lương thực đang gia tăng ở Dải Gaza.

Jordan cho biết nước này dùng 3 máy bay quân sự C-130 để thả dù thực phẩm xuống cho dân thường ở TP Gaza. Tuần trước, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Pháp, Ai Cập cũng đã thả viện trợ vào Gaza.

. Ngày 1-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ thả hàng viện trợ nhân đạo và vật tư xuống Gaza.

Trong ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết đợt thả hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của Mỹ vào Gaza sẽ diễn ra “trong những ngày tới” và hoạt động này sẽ được nhân rộng trong những tuần tiếp theo.

Mỹ kêu gọi các bên nỗ lực đạt “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức”

. Ngày 1-3, Tổng thống Biden cho biết các nỗ lực hướng tới thỏa thuận thả con tin vẫn tiếp tục được thực hiện. Ông cũng kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas nỗ lực đạt được “thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức” ở Gaza, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang cố gắng đạt được thỏa thuận giữa Israel và Hamas về việc trao trả con tin và thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza trong ít nhất 6 tuần tới, đồng thời cho phép tăng cường viện trợ cho Dải Gaza” – ông Biden nói.

xung-dot-Israel--Hamas-ngay-2-3-2024.jpg
Người Palestine trên đường phố khi viện trợ nhân đạo được thả xuống TP Gaza hôm 1-3 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày thứ 148. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Israel cần tạo điều kiện để người dân Gaza nhận được viện trợ đầy đủ.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng Israel cần tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều xe tải và mở nhiều tuyến đường hơn để người dân Gaza nhận được sự giúp đỡ mà họ cần” – ông Biden nói.

. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ai Cập giấu tên rằng Israel và Hamas vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận, một phần vì Israel chưa đồng ý với các cơ chế liên quan việc cung cấp thêm viện trợ cho người dân Gaza.

Các quan chức cũng nói rằng Hamas đã ngừng liên lạc với những nhà đàm phán con tin, kể từ vụ hơn 110 người chết và hơn 760 người bị thương xung quanh đoàn xe viện trợ ở phía bắc Gaza hôm 29-2.

Cơ quan Y tế Gaza cho rằng vụ việc hôm 29-2 là do Israel nã súng vào những người chờ viện trợ, trong khi Israel nói rằng những người nhận viện trợ đã giẫm đạp lên nhau.

Các quan chức Ai Cập cho biết Hamas cảnh báo sẽ rút hoàn toàn khỏi các cuộc đàm phán nếu sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Trong khi đó, CNN đưa tin các cuộc đàm phán về thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn trong xung đột Israel-Hamas vẫn đang đi đúng hướng sau thảm kịch hôm 29-2.

Báo động người dân Gaza mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm thức ăn

. Ngày 1-3, người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza cho biết 4 trẻ em đã chết vì “suy dinh dưỡng và mất nước” tại Gaza. Theo đó, những trẻ em này qua đời tại bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza.

Theo người phát ngôn của cơ quan này, số trẻ em tử vong do "suy dinh dưỡng và mất nước" hiện lên tới 10 người.

36f9c8df-e17c-48ef-afc4-57d24d0806a5.jpg
Người dân nhận viện trợ thực phẩm ở Beit Lahia (bắc Gaza). Xung đột Israel-Hamas gây nên tình trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng ở Gaza. Ảnh: AFP

Trước đó, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối Các vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho hay “nếu không có gì thay đổi, nạn đói là điều gần như không thể tránh khỏi” ở Gaza.

. Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn, người dân ở Dải Gaza đang mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm thức ăn, nước uống và các nguồn cung cấp khác.

Người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier cho biết: “Tất cả các đường huyết mạch ở Gaza ít nhiều đã bị cắt đứt. Mọi người đang rất cần thực phẩm, nước ngọt, bất kỳ nguồn cung cấp nào, đến mức họ liều mạng để có được chúng nhằm nuôi sống con cái và bản thân họ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm