Xung đột Israel-Hamas 22-1: Hamas lần đầu lên tiếng lý do tấn công Israel; Ông Netanyahu bác giải pháp hai nhà nước

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp diễn ác liệt khắp Dải Gaza bất chấp đã hơn 25.000 dân thường thiệt mạng; Hamas lần đầu lên tiếng lý do tấn công Israel; Lebanon tố Israel không kích nước này; Ông Netanyahu kiên quyết bác bỏ giải pháp hai nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang khi Israel vẫn kiên quyết chiến đấu tới cùng với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) và bác bỏ giải pháp hai nhà nước.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 25.105 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 62.681 người bị thương.

Chỉ riêng ngày 21-1, có đến 178 người thiệt mạng và 293 người bị thương.

Hamas lần đầu công bố báo cáo về vụ tấn công 7-10-2023

. Ngày 21-1, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu bác bỏ yêu cầu của Hamas về việc chấm dứt xung đột để đổi lấy 136 con tin Israel hiện đang bị giam giữ ở Gaza, theo tờ The Times of Israel.

“Cho đến nay, chúng tôi đã đưa 110 con tin về nước và chúng tôi cam kết sẽ đưa tất cả họ trở về. Tôi đang làm việc này suốt ngày đêm. Nhưng hãy nói rõ: Tôi thẳng thừng bác bỏ các điều khoản đầu hàng của Hamas” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Xung đột Israel-Hamas 22-1
Một ô tô bị phá hủy ở TP Rafah (phía nam Gaza) ngày 21-1 do trúng không kích. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ tiếp tục mở rộng cuộc tấn công trên bộ ở TP Khan Younis (phía nam Gaza) - nơi đã trở thành tâm điểm hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel thời gian gần đây.

“Chúng tôi đang thực hiện một hoạt động chuyên sâu ở khu vực Khan Younis và hoạt động này sẽ tiếp tục mở rộng. Những đám khói từ xe tăng, pháo binh và máy bay của Lực lượng Không quân Israel sẽ tiếp tục bao phủ bầu trời Dải Gaza cho đến khi chúng tôi đạt được các mục tiêu của mình” - theo ông Gallant.

. Về phía Hamas, ngày qua, nhóm này công khai báo cáo đầu tiên về vụ tấn công ngày 7-10-2023 vào lãnh thổ Israel, thừa nhận có một số “lỗi sai” nhưng khẳng định cuộc tấn công là “bước cần thiết”, kênh Al Jazeera đưa tin.

Cụ thể, trong báo cáo, Hamas cho biết mục tiêu ban đầu của nhóm là nhằm vào các địa điểm quân sự của Israel và bắt giữ các binh sĩ Israel.

“Nếu có trường hợp nào nhắm vào dân thường thì việc này xảy ra một cách tình cờ” - báo cáo của Hamas viết, khẳng định việc tránh làm hại dân thường “là một cam kết tôn giáo và đạo đức” của nhóm.

. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Israel và các chiến binh Hamas tiếp tục xảy ra đụng độ ở một số nơi, từ trại tị nạn Jabalia (phía bắc Gaza) đến Khan Younis.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố triệt hạ 15 chiến binh Hamas trong cuộc giao tranh ở phía bắc Gaza trong ngày qua, đồng thời loại bỏ “một số” chiến binh Hamas ở Khan Younis.

Người phát ngôn Hamas - ông Sami Abu Zuhri bác bỏ tuyên bố trên của Israel.

Trong ngày, Hải quân Israel đã tấn công một tòa nhà ở trung tâm Dải Gaza, nơi đóng quân của các chiến binh Hamas, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết thêm.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, các binh sĩ nước này đã phát hiện được một nhà máy sản xuất vũ khí và một bệ phóng rocket của Hamas tại trại tị nạn Maghazi (trung tâm Gaza).

Lực lượng Israel sau đó đã phá hủy các máy móc và vũ khí tại khu vực này.

Cũng tại trung tâm Dải Gaza, Lữ đoàn Al-Quds, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo vũ trang Jihad (ở Dải Gaza) cho biết các chiến binh của nhóm đã bắn thiệt mạng một số binh sĩ Israel ở TP Bureij.

Israel chưa bình luận về thông tin này.

Ngoài ra, bạo lực ở Bờ Tây giữa binh sĩ Israel và người Palestine vẫn tiếp diễn trong ngày 21-1.

Trong khi đó, tại các thị trấn Israel giáp với biên giới Gaza, còi báo động không kích vang lên liên tục trong ngày qua.

Lãnh thổ Lebanon bị không kích, 1 người chết, 5 người bị thương

Hãng thông tấn Lebanon NNA đưa tin một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào miền nam Lebanon chiều 21-1 đã làm 1 người chết và 5 người bị thương.

NNA cho biết vụ việc xảy ra cách biên giới Lebanon-Israel khoảng 8 km.

Lebanon cáo buộc Israel thực hiện vụ không kích.

xXung đột Israel-Hamas 22-1
Khói cuồn cuộn phía trên ngôi làng Odaisseh (Lebanon, gần biên giới Israel) ngày 21-1 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn. Ảnh: AFP

Israel chưa bình luận về cáo buộc của Lebanon nhưng cho biết đã thực hiện 2 đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở làng Markaba phía nam Lebanon vào sáng 21-1.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các mục tiêu bao gồm tòa nhà quân sự, trạm quan sát, vị trí phóng rocket và các cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah.

Trong khi đó, Hezbollah báo cáo rằng một thành viên của nhóm này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 21-1 của Israel.

Ông Netanyahu kiên quyết bác bỏ giải pháp hai nhà nước

Thủ tướng Netanyahu của Israel ngày 21-1 khẳng định “sẽ không có thực thể nào ở Gaza tài trợ cho khủng bố, giáo dục chủ nghĩa khủng bố” sau khi Israel kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza.

Xung đột Israel-Hamas 22-1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp báo ở Tel Aviv (Israel) ngày 18-1. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Ông Netanyahu yêu cầu Dải Gaza phải được phi quân sự hóa dưới sự kiểm soát an ninh hoàn toàn của Israel.

“Tôi sẽ không thỏa hiệp về quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn của Israel đối với toàn bộ lãnh thổ phía tây Jordan (Israel, Dải Gaza và Bờ Tây). Với tư cách là thủ tướng, tôi đã giữ vững lập trường này trước những áp lực nặng nề trong nước và quốc tế” - ông Netanyahu nói.

Theo nhà lãnh đạo Israel, việc thành lập một nhà nước Palestine có thể tạo thành mối nguy hiểm hiện hữu đối với Israel.

“Chừng nào tôi còn là thủ tướng, tôi sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ điều này. Nếu ai đó có quan điểm khác, hãy để họ thể hiện khả năng lãnh đạo và nêu quan điểm của mình một cách trung thực với người dân Israel” - ông Netanyahu nhấn mạnh.

Bình luận về tuyên bố của ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho rằng đó là những tuyên bố "đáng thất vọng", nhắc lại cam kết của Anh đối với giải pháp hai nhà nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - ông Faisal bin Farhan Al Saud tuyên bố nước này sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel nếu không giải quyết vấn đề Palestine.

“Nhà nước Palestine là cách duy nhất chúng ta đều có lợi, bởi vì chúng ta cần sự ổn định” - ông Al Saud nói với CNN.

Trước đó, ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã điện đàm với ông Netanyahu, nhắc lại “niềm tin mạnh mẽ” của Mỹ về giải pháp hai nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm