Xung đột Israel-Hamas 25-12: Israel tấn công 200 mục tiêu Hamas; Ai Cập đề xuất thỏa thuận ngừng bắn; Có tin Mỹ cản Israel đáp trả Hezbollah

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang khi hai bên đều nói đã tấn công và gây thiệt hại cho đối phương; Ai Cập đề xuất thỏa thuận ngừng bắn; Israel bác tin Mỹ cản nước này đáp trả Hezbollah; Mỹ, Houthis căng thẳng ở Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh trong xung đột Israel-Hamas vẫn căng thẳng trong ngày qua bất chấp thương vong dân thường đã quá 20.000 người.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Y tế Gaza, số người Palestine ở Gaza thiệt mạng từ đầu xung đột đến nay là 20.424 và số người bị thương là 54.036.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày 24-12, có đến 166 dân thường Gaza thiệt mạng và 384 người bị thương.

Israel tấn công 200 mục tiêu Hamas trong ngày

. Ngày 24-12, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng các lực lượng Israel đang “tăng cường” hoạt động bên trong Dải Gaza và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang tăng cường chiến đấu ở Dải Gaza. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối trước Hamas. Đây là cách duy nhất để trao trả tự do cho con tin, loại bỏ Hamas và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel” - ông Netanyahu nói.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố các lực lượng mặt đất, trên không và trên biển của Israel đã tấn công khoảng 200 mục tiêu của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) trong ngày qua.

Xung đột Israel-Hamas 25-12
Xe tăng Israel tiến gần biên giới Israel-Dải Gaza ngày 24-12. Ảnh: AFP

Ở phía bắc Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã xác định được khu phức hợp vũ khí của Hamas bên trong một công trình dân sự, gần trường học, nhà thờ Hồi giáo và phòng khám y tế.

Cụ thể, tại trại tị nạn Jabaliya (trại tị nạn lớn nhất Gaza), Israel cho biết các binh sĩ nước này “cùng với máy bay và pháo binh đã tiêu diệt 7 chiến binh và phá hủy 4 cơ sở quan sát của Hamas trong khu vực”.

. Cùng ngày, Israel công bố một video được cho là lực lượng nước này đã phát hiện một mạng lưới đường hầm lớn của Hamas ở trại tị nạn Jabaliya.

Đường hầm gồm 2 tầng và 1 thang máy, có độ sâu hàng chục mét dẫn đến một hội trường lớn và trung tâm chỉ huy.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết vũ khí và cơ sở hạ tầng dùng để sản xuất vũ khí của Hamas cũng được tìm thấy trong đường hầm.

Video binh sĩ Israel đột kích đường hầm Hamas ngày 24-12. Nguồn: TWITTER

. Ngày qua, Israel thông báo rằng nước này mất thêm 15 binh sĩ ở Gaza vào cuối tuần qua, đưa tổng số binh sĩ Israel tử trận lên 154 người.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Gaza cho biết khoảng 70 dân thường Gaza thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 24-12 tại thị trấn Maghazi, tỉnh Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng họ đang “kiểm tra” báo cáo trên.

Xung đột Israel-Hamas 25-12
Trẻ em trong đống đổ nát ở TP Khan Younis (phía nam Dải Gaza) sau một cuộc không kích ngày 23-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

. Về phía Hamas, ngày 24-12, ông Abu Obeida - người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam (cánh vũ trang của Hamas) nói rằng nhóm này đã hạ 48 binh sĩ Israel trong vòng 4 ngày qua, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi nhắm mục tiêu vào các lực lượng Israel bằng tên lửa, công sự, thiết bị sát thương và đụng độ với đối phương từ khoảng cách bằng 0” - theo ông Obeida.

Ông Obeida cũng cho biết thêm rằng máy bay chiến đấu của Hamas đã gây tổn hại cho Israel 35 phương tiện quân sự trong cùng khoảng thời gian trên.

“Chúng tôi cũng đã tấn công vào TP Tel Aviv (Israel) - ông Obeida nói thêm.

Israel bác tin Mỹ cản nước này đáp trả Hezbollah

Ngày 24-12, Thủ tướng Netanyahu nói rằng các quyết định liên quan hoạt động quân sự của Israel dựa trên đánh giá của chính Israel và không bị ảnh hưởng bởi các nước khác, theo CNN.

Xung đột Israel-Hamas 25-12
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì cuộc họp nội các Israel ở Tel Aviv (Israel) ngày 24-12. Ảnh: AFP

Phát biểu của ông Netanyahu nhằm đáp lại các thông tin trước đó trên tờ The Wall Street Journal rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyên ông Netanyahu không nên tiến hành “một cuộc tấn công phủ đầu” chống lại nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon).

“Tôi đã thấy những thông tin sai về việc Mỹ ngăn cản chúng tôi thực hiện các hoạt động trong khu vực. Điều này không chính xác. Israel là một quốc gia có chủ quyền. Các quyết định của chúng tôi trong cuộc chiến đều dựa trên những cân nhắc của chúng tôi” - ông Netanyahu nói.

Ngày qua, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công khu vực biên giới Lebanon-Israel để đáp trả lại một vụ phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel.

Israel nói thêm rằng xe tăng của nước này cũng đã pháo kích vào một vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Ai Cập trình đề xuất chấm dứt xung đột, thả toàn bộ con tin, thành lập chính phủ Palestine-Hamas ở Gaza

The Times of Israel ngày 24-12 đưa tin Ai Cập đưa ra đề xuất mới cho Israel và Hamas về một thỏa thuận ngừng bắn và thả thêm các con tin Israel đang bị Hamas bắt giữ.

Trang tin Asharq (Saudi Arabia) dẫn một nguồn tin tham gia cuộc đàm phán giữa Ai Cập và Hamas ở thủ đô Cairo (Ai Cập) tuần trước cho biết sáng kiến ​​hòa bình của Ai Cập gồm 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên sẽ là tạm dừng giao tranh trong 2 tuần (có thể kéo dài thành 3 hoặc 4 tuần) để tạo điều kiện cho Hamas thả 40 con tin Israel và Israel thả 120 người Palestine đang bị giam trong các nhà tù Israel.

Giai đoạn thứ hai là ​​một “cuộc đàm phán quốc gia Palestine” do Ai Cập làm trung gian nhằm chấm dứt sự chia rẽ giữa các phe phái Palestine (chủ yếu là giữa chính quyền Palestine và Hamas).

Trên cơ sở này sẽ thành lập một chính phủ ở Bờ Tây và Gaza, giám sát việc tái thiết Gaza và mở đường cho các cuộc bầu cử của người Palestine.

Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, thả các con tin Israel còn lại để đổi lấy một số lượng lớn người Palestine đang bị Israel giam giữ.

Trong giai đoạn này, Israel sẽ rút lực lượng khỏi các TP ở Dải Gaza và sẽ cho phép người dân Gaza phải di dời do giao tranh được trở về nhà.

Mỹ, Houthis căng thẳng ở Biển Đỏ

Ngày 24-12, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) cho biết 1 tên lửa bắn từ tàu chiến Mỹ nhắm vào lực lượng Houthis ở Biển Đỏ đã phát nổ gần một tàu thương mại thuộc sở hữu của Gabon (một nước Trung Phi), theo Al Jazeera.

“Biển Đỏ sẽ là đấu trường rực lửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục hành vi bắt nạt. Các quốc gia ven Biển Đỏ phải nhận ra thực tế về những mối nguy hiểm đe dọa đến an ninh quốc gia của họ” - ông Abdul-Salam, người phát ngôn của Houthis, nói.

Cùng ngày, Tây Ban Nha cho biết sẽ không tham gia liên minh bảo vệ hoạt động vận tải trên Biển Đỏ do Mỹ dẫn đầu.

Houthis ngày qua đã hoan nghênh lập trường của Tây Ban Nha.

Ông Hussein al-Ezzi - một thành viên cấp cao của Houthis nói: “Chúng tôi đánh giá cao việc Tây Ban Nha từ chối bị lôi kéo vào những lời dối trá của Mỹ và Anh về vấn đề hàng hải”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm