Xung đột Israel-Hamas 25-2: Đàm phán đáng chú ý; Chuyên gia LHQ kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục có diễn biến mới khi Nội các Israel sắp họp bàn về kế hoạch tấn công Rafah; Đàm phán ngừng bắn và phóng thích con tin có bước tiến; Israel tấn công nhiều địa điểm của Hezbollah; Nhóm chuyên gia LHQ kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 24-2, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục có diễn biến mới.

Theo cập nhật mới nhất của cơ quan quản lý y tế Gaza, xung đột Israel-Hamas làm hơn 29.600 người chết và hơn 69.700 người bị thương.

Nội các Israel sắp họp bàn về kế hoạch tấn công Rafah

. Ngày 24-2, Israel tấn công mạnh Hamas ở TP Khan Younis (nam Gaza) và ở khu vực Zeitoun của TP Gaza (bắc Gaza), theo tờ The Times of Israel.

Xung đột Israel-Hamas 25-2: Đàm phán có diễn biến đáng chú ý; Nhóm chuyên gia LHQ kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel
Binh sĩ Israel hoạt động ở TP Khan Younis (nam Gaza). Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, Israel đã đưa lượng lớn binh sĩ vào Gaza. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Tại Zeitoun, Lữ đoàn thiết giáp số 401 sử dụng máy bay không người lái và phát hiện một đơn vị Hamas đang lên kế hoạch bắn tên lửa chống tăng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích nhóm này.

Tại miền trung Gaza, phía Israel cho biết Lữ đoàn Nahal cũng đã giết nhiều chiến binh Hamas trong ngày qua.

Tại Khan Younis, IDF cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Theo đó, Lữ đoàn Givati giết nhiều chiến binh Hamas bằng hỏa lực bắn tỉa và Lữ đoàn Thiết giáp số 7 đã pháo kích, không kích vào nhiều chiến binh Hamas.

Ngoài ra, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn thiết giáp số 7 đã đột kích vào nhà của một thành viên tình báo cấp cao Hamas ở TP Khan Younis, tìm thấy một đường hầm và vũ khí gần đó.

Đường hầm sau đó đã bị phá hủy.

. Trong ngày, phía Israel xác nhận 238 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra.

. Ngày 24-2, Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu cho biết trong tuần tới sẽ triệu tập nội các để phê duyệt các kế hoạch của IDF đối với TP Rafah (nam Gaza), bao gồm việc sơ tán dân thường khỏi khu vực này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đang diễn ra.

“Chúng tôi đang nỗ lực đạt được một khuôn khổ khác cho việc thả con tin, cũng như hoàn thành việc tấn công các tiểu đoàn Hamas ở Rafah. Đó là lý do tại sao tôi cử một phái đoàn đến Paris và tối nay (ngày 24-2), chúng tôi sẽ thảo luận về các bước tiếp theo trong cuộc đàm phán” – ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cũng cho rằng “chỉ có sự kết hợp giữa áp lực quân sự và các cuộc đàm phán quyết đoán mới giúp các con tin được thả, loại bỏ Hamas và đạt được tất cả mục tiêu của cuộc chiến”.

. Trong bài phát biểu tại quảng trường Con Tin ở tel Aviv (Israel) hôm 24-2, ông Amiram Levin – thiếu tướng trong Lực lượng phòng vệ Israel cho biết binh lính Israel sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình trên chiến trường, trừ phi các con tin bị giam ở Gaza được thả.

“Đáng buồn thay, chúng ta đang phải đối mặt một thời kỳ xung đột, có thể là những cuộc xung đột nghiêm trọng. Chúng ta sẽ cần một đội quân hùng mạnh và hàng ngàn binh lính sẵn sàng hi sinh mạng sống trên chiến trường. Nhưng nếu không có một chiến thắng về mặt đạo đức thì điều đó sẽ không xảy ra” – ông Levin nói

Ông cũng cho rằng định nghĩa chiến thắng về mặt đạo đức là “không để người bị thương và con tin nào bị rơi lại phía sau”.

. Ngày 24-2, hàng ngàn người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở IDF ở Tel Aviv. Trong số những người tham gia biểu tình, có nhóm người kêu gọi các bên nỗ lực đạt được thỏa thuận thả con tin, nhóm khác kêu gọi bầu cử sớm, cách chức Thủ tướng Netanyahu, tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Israel-Hamas.

Đàm phán có tiến triển

. Theo The Times of Israel, nội các chiến tranh của Israel đã bỏ phiếu cử một phái đoàn tới Qatar để đàm phán bổ sung về thỏa thuận thả con tin với Hamas.

xung-dot-Israel--Hamas-ngay-25-2-2024.jpg
Một người dân cầu nguyện bên cạnh đống đổ nát của nhà thờ bị Israel không kích tại TP Rafah (cực nam Gaza). Xung đột Israel-Hamas đã bước sang ngày thứ 142. Ảnh: REUTERS

. Ngày 24-12, Đài Channel 12 (Israel) dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng các nhà đàm phán đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong các cuộc đàm phán ở Paris (Pháp) về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Do đó, nguồn tin này cho biết một số con tin “có thể” được trả tự do trước khi bắt đầu tháng Ramadan vào ngày 11-3.

Theo The Times of Israel, trong quá trình đàm phán tại Paris, các nhà đàm phán Israel, Mỹ, Qatar, Ai Cập đã đồng ý sơ bộ về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin trong xung đột Israel-Hamas.

Theo đó, 40 con tin sẽ được thả trong giai đoạn đầu, bao gồm con tin trẻ em, tất cả các con tin phụ nữ, người già và người bệnh còn bị Hamas giữ. Đổi lại, Israel sẽ thả hàng trăm người Palestine bị giam tại Israel. Các nhà đàm phán cũng đồng ý sơ bộ về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài khoảng 6 tuần.

Ngoài ra, Israel sẽ có đợt "triển khai mới" lực lượng tại Gaza trong thời gian đình chiến. Phía Israel nhấn mạnh, về lâu dài, Israel không muốn các bên tái thiết lớn cho Gaza, cho đến khi dải đất này được phi quân sự hóa.

Israel tấn công nhiều địa điểm của Hezbollah

. Ngày 24-2, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Cụ thể, một máy bay không người lái của Israel đã phát hiện nhóm thành viên Hezbollah đang tiến vào một tòa nhà nghi là kho vũ khí của Hezbollah ở làng Matmoura. Ngay sau đó, phía Israel điều một máy bay chiến đấu tấn công địa điểm này.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ cũng tấn công một trung tâm chỉ huy thuộc lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah ở Baraachit, cũng như các địa điểm phóng rocket và cơ sở hạ tầng khác của nhóm vũ trang ở Jabal Blat. Ngoài ra, Israel cũng pháo kích các khu vực gần Rachaya al-Foukhar để “loại bỏ các mối đe dọa”.

Video Israel tấn công các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong ngày 24-2. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, khu vực biên giới Israel-Lebanon không ngừng xảy ra giao tranh. Nguồn: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

. Cùng ngày, hệ thống vòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đã đánh chặn nhiều rocket trên bầu trời Kiryat Shmona (bắc Israel).

Nhóm chuyên gia LHQ kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel

. Ngày 24-2, một nhóm chuyên gia của Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Nhóm chuyên gia lập luận rằng Israel có thể sử dụng vũ khí trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Điều này “có khả năng vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức”.

. Trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Israel – ông Israel Katz cáo buộc LHQ đang “hợp tác với những kẻ khủng bố Hamas” và phớt lờ những tội ác họ đã gây ra đối với người Israel.​

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm