Ý mất quá nhiều quân cho trận gặp Đức tại tứ kết

Chiến thắng 2-0 của Ý trước Tây Ban Nha đã giúp Azzurri trả món nợ sòng phẳng bốn năm về trước. Song cái giá để lại cũng khá lớn. HLV Conte sẽ mất hàng loạt vị trí chủ chốt cho lượt trận tứ kết gặp Đức, đầy khó khăn.

Conte đối mặt với… cơn đau đầu, nhất là tuyến giữa. De Rossi đã gặp phải chấn thương trong trận thắng Tây Ban Nha thay Motta vào và tiền vệ này bị dính thẻ sẽ phải nghỉ trận tới.

Parolo và Motta "bủa vây" Iniesta

Parolo và Motta "bủa vây" Iniesta

Motta thì không thể ra sân trận  tứ kết gặp Đức, Rossi thì chấn thương hông khá nghiêm trọng còn Candreva thì cũng đang gặp chấn  thương gối.

HLV Conte chỉ biết theo dõi diễn tiến chấn thương của Rossi sẽ bình phục ra sao trong những ngày tới.

Conte thừa nhận rằn ông mong muốn cầu thủ của mình đủ thể lực cho trận gặp Đức đầy khó khăn mà cầu thủ phải chơi 130%, 140% sức lực thì mới mong đánh bại Đức.

Có quá nhiều yếu tố đang chống lại tuyển Ý sau khi trả nợ sòng phẳng Tây Ban Nha.

Điều đáng nói là Đức rất khó đánh bại Ý ở những giải đấu lớn. Và hầu hết các cuộc chạm trán ở những giải đấu lớn thì Đức thường là kẻ bại trận.

Vậy phải chăng cuộc chạm trán ở tứ kết tới đây, người Đức nung nấu ý chí để đòi nợ như kiểu chính đội Ý trước trận gặp Tây Ban Nha khuya 27-6 vậy

Đức và Ý có số lần vô địch World Cup như nhau, tức mội đội đã từng bốn lần lên đỉnh thế giới. Còn Ý chỉ mới vô địch Euro một lần, còn người Đức thì đã ba lần rồi. Nước Đức đang khao khát tìm số lần vô địch châu Âu ngang bằng số lần vô địch thế giới tại Euro 2016 này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm