Vòng loại World Cup 2022:

Ý thắng 5 sao, tuyển Anh mất chiến thắng phút bù giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup tại khu vực châu Âu diễn ra với những chiến thắng thuộc về các đội bóng mạnh như Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, và tuyển Đức. 

Tại bảng B, sau chiến thắng 4-0 trước Georgia, Tây Ban Nha có chuyến làm khách đến sân của Kosovo. Trận đấu này, thầy trò HLV Enrique giành chiến thắng 2-0. Tiền đạo Pablo Fornals với pha xoay người dứt điểm trong vòng cấm mang về bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 32. 

Pablo Fornals và Ferran Torres là người ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trên sân Kosovo. Ảnh: Getty Images. 

Đến cuối trận, Mikel Merino có đường chọc khe cho Ferran Torres tung cú sút trước vòng cấm ấn định chiến thắng 2-0 cho Tây Ban Nha. Đánh bại Kosovo, Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng B với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Ở cặp đấu còn lại, Thụy Điển để thua Hy Lạp với tỷ số 1-2, tuy nhiên đội bóng này vẫn đứng vị trí thứ hai với 9 điểm. 

Tại bảng C, tuyển Ý sau 2 trận hòa liên tiếp đã có chiến thắng tưng bừng khi tiếp đón Lithuania. Trong hiệp một, tuyển Ý có 4 lần làm rung lưới đối thủ với cú đúp của Moise Kean ở phút 11 và 29, bàn thắng của Raspadori ở phút 24 và bàn phản lưới nhà của trung vệ Utkus bên phía Lithuania ở phút 14. 

Sai hai trận hòa liên tiếp, tuyển Ý thắng đậm Lithuania với tỷ số 5-0. Ảnh: AP. 

Sang hiệp hai, tuyển Ý ghi thêm được một bàn thắng nữa do công của Lorenzo ở phút 54 để ấn định chiến thắng 5-0 cho thầy trò HLV Mancini. Chiến thắng này giúp tuyển Ý giữ ngôi đầu bảng C với 14 điểm, cặp đấu giữa Bắc Ireland và Thụy Sĩ kết thúc với tỷ số hòa 0-0, kết quả này giúp Thụy Sĩ có vị trí nhì bảng với 8 điểm. 

Tại bảng E, tuyển Bỉ có chiến thắng thứ ba liên tiếp, khi đến làm khách đến sân của Belarus vói tỷ số cách biệt 1-0. Bàn thắng duy nhất tuyển Bỉ ghi được do công của Dennis Praet ở phút 33. Với chiến thắng này, tuyển Bỉ đứng đầu bảng E với 16 điểm, vị trí nhì bảng thuộc về Czech với 7 điểm. Ở cặp đấu còn lại xứ Wales hòa 0-0 với Estonia. 

Bỉ thắng trận thứ ba khi đánh bại Belarus với tỷ số 1-0. Ảnh: Reuters. 

Cặp đấu hay nhất bảng I là màn đối đầu giữa Anh và Ba Lan trên sân National Stadium có kết quả hòa 1-1. Hai bàn thắng của trận đấu đều diễn ra trong 20 phút cuối trận, đội trưởng của tuyển Anh là Harry Kane là người mở tỷ số với pha sút xa ở phút 72. Đến phút bù giờ cuối cùng, Szymanski đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Ba Lan. 

Tuyển Anh mất điểm phút bù giờ cuối trận với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Szymanski. Ảnh: Reuters. 

Kết quả này giúp tuyển Anh giữ ngôi đầu bảng với 16 điểm, còn Ba Lan xuống vị trí thứ 3 với 11 điểm. Tuyển Albania có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước San Marino để vươn lên vị trí thứ hai với 12 điểm, ở cặp đấu còn lại Hungary thắng Andorra 2-1. 

"Xe tăng Đức" thắng chủ nhà Iceland 4-0. Ảnh: Getty Images. 

Tại bảng J, tuyển Đức thắng chủ nhà Iceland với tỷ số 4-0 để có được vị trí đầu bảng với 15 điểm sau 6 vòng đấu, Armenia hòa 1-1 với Liechtenstein để có vị trí nhì bảng với 11 điểm. Ở cặp đấu còn lại Macedonia hòa không bàn thắng với Romania. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm