"Yểm bùa" đối thủ, Garnacho bị kêu gọi phạt thẻ đỏ

(PLO)- HLV của Copenhagen, ông Jacob Neestrup đã kêu gọi các trọng tài truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ đối với Alejandro Garnacho, sau khi anh đã làm hỏng chấm đá phạt penalty trong trận Manchester United giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng của ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ may mắn có chiến thắng đầu tiên của mùa giải Champions League vào rạng sáng 25-10 trước đối thủ đến từ Đan Mạch. Trung vệ Harry Maguire đã ghi bàn thắng quyết định bằng cú đánh đầu mạnh vào phút 72. Tuy nhiên, Scott McTominay đã tạo ra một quả penalty vào phút 90+5, nhưng thủ môn Manchester United, Andre Onana, đã trở thành người hùng.

Onana đã cản phá quả sút phạt đền của Jordan Larsson, con trai của cựu tiền đạo Quỷ đỏ Henrik Larsson, để giành trọn 3 điểm. Đáng chú ý, Garnacho có thể đã đóng vai trò quan trọng với việc Larsson không thực hiện thành công quả penalty của mình. Cầu thủ của MU bị ghi nhận đã làm hư hỏng chấm đá phạt mà cầu thủ người Thụy Điển đã thực hiện.

Cú “yểm bùa” của Garnacho bị cựu tiền vệ Arsenal Kim Kallstrom chỉ trích là "hành động trẻ con" và "trình độ của trẻ con". Trong khi đó, HLV Neestrup của Copenhagen đã thể hiện quan điểm của mình về sự việc này.

garnacho-copenhagen-1.jpg
HLV Neestrup của Copenhagen rất tức giận với hành động của Garnacho và yêu cầu trọng tài truất quyền thi đấu cầu thủ MU. Ảnh: GETTY.

Ông Neestrup nói với Sport Witness: "Việc xác định hành vi quá giới hạn nằm trong tay trọng tài và các tổ chức trọng tài. Tất cả những gì họ cần làm là rút thẻ đỏ cho Garnacho, sau đó mọi người sẽ ngừng làm vậy. Tôi rất ức chế với hành động này”.

Còn với HLV Erik ten Hag của Manchester United, khi được hỏi về hành động của Garnacho góp phần giúp đội của ông giành chiến thắng, ông đã nói với UtdPlug: "Tôi không thấy. Trọng tài có lẽ cũng không thấy. Tôi không biết gì cả".

Cú sút từ khoảng cách 11 mét của Larsson đã vào khung thành nhưng Onana xuất sắc có một pha cản phá tuyệt vời. Cần biết đội bóng của thầy trò Ten Hag đang rất cần một chiến thắng, sau khi đã thua cả hai trận đấu ở bảng A Champions League trước Bayern Munich (3-4) và Galatasaray (2-3). Vì thế, các cầu thủ MU đã làm mọi cách để giữ 3 điểm mong manh trước Copenhagen.

onana-maguire.jpg
McTominay gây ra quả phạt đền nhưng rất may thủ môn Onana đã cứu thua, sau khi trung vệ Maguire ghi bàn thắng cho Man United. Ảnh: GETTY.

Cho đến nay, khả năng ghi bàn của các tiền đạo Quỷ đỏ luôn là một câu hỏi khó. Tân binh Rasmus Hojlund cũng đã thi đấu trong trận thắng mới nhất của họ, nhưng anh tịt ngòi trước CLB cũ của mình. Cầu thủ trẻ 20 tuổi bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội bóng Đan Mạch và mới chuyển đến thi đấu cho một trong những CLB lớn nhất trên thế giới.

Hojlund được kỳ vọng trở thành một tiền đạo trung tâm có khả năng ghi bàn mà HLV Ten Hag mong muốn. Anh có khả năng tạo ra những pha xâm nhập tốt vào vòng cấm địa nhờ tốc độ cùng sức mạnh của mình. Nhưng hiện tại, Hojlund mới ghi có 3 bàn thắng trong 10 trận ở các giải đấu cho Man United.

Với bản hợp đồng 5 năm, sự nghiệp của Hojlund tại sân Old Trafford vẫn còn dài. Vấn đề của anh như huyền thoại Paul Scholes đưa ra, rằng ông Ten Hag phải quyết định Hojlund là loại tiền đạo nào.

hojlund-mu.jpg
Man United không có quá nhiều bàn thắng do các chân sút chưa thông nòng, đặc biệt là tài năng trẻ Hojlund. Ảnh: GETTY.

Paul Scholes nói với TNT Sports: "Man United cần biết rõ Hojlund chơi hiệu quả nhất ở đâu? Liệu cậu ấy có phải là chân sút kiểu Rudd Van Nistelrooy hay kiểu của Alan Shearer? Theo tôi thấy, Hojlund nhiều lúc giống Shearer, với cách chạy chỗ cắt mặt hậu vệ rồi đón những quả bóng căng ngang vào cho cậu ấy".

Hojlund gia nhập Manchester United từ Atalanta của Serie A vào mùa hè với giá 74 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, ứng cử viên Chiếc giày vàng năm 2023 vẫn còn một quãng đường dài để bắt kịp trình độ của Shearer và giúp CLB của mình thăng tiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm