Yêu cầu trả lời dứt điểm số phận siêu máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP.HCM

(PLO)- Chủ đầu tư của máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh vừa có văn bản yêu cầu các bên trả lời về số phận siêu máy bơm này sau khi dự án này dừng hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Ngày 20-7, chúng tôi đã họp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng TP) về việc trao đổi đàm phán chấm dứt hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh bằng máy bơm" - ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Tập Đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư máy bơm) cho biết.

Theo ông Cường, cuộc họp ngày 20-7, hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng và không áp dụng điều khoản phạt và bồi thường hợp đồng thuê máy bơm mà TP đã ký với Tập Đoàn công nghiệp Quang Trung năm 2018 (giá thuê máy bơm mỗi năm TP phải trả là hơn 14 tỉ đồng, thời hạn thuê đến năm 2025). Việc chấm dứt hợp đồng thuê máy bơm vì TP đã hoàn thành nâng cấp, sữa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh vào ngày 30-4-2021.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cũng cho biết sẽ trình UBND TP phê duyệt cho việc chuyển máy bơm từ đường Nguyễn Hữu Cảnh sang phục vụ công tác chống ngập tại đường Nguyễn Văn Quá hoặc đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp).

"Cho đến nay, đã bốn tháng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM chưa trả lời về các công việc đã thống nhất trong cuộc họp ngày 20-7 nên cuối tháng 11, chúng tôi đã có văn bản gửi các bên liên quan yêu cầu trả lời về vấn đề này" - ông Cường nói.

Máy bơm giúp chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh khi chưa có dự án sửa chữa, nâng cấp đường này. Ảnh: HOÀNG GIANG

Máy bơm giúp chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh khi chưa có dự án sửa chữa, nâng cấp đường này. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chủ đầu tư siêu máy bơm đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng TP có văn bản trả lời về số phận máy bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu không Tập Đoàn công nghiệp Quang Trung sẽ buộc phải thực hiện theo hợp đồng cũ đã ký kết với TP vào năm 2018.

Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết đã nắm thông tin về các kiến nghị của Tập đoàn công nghiệp Quang Trung về máy bơm đường Nguyễn Hữu Cảnh.

"Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về phương án xử lý về vấn đề này, chúng tôi hiểu những mong muốn của nhà đầu tư nhưng mọi việc cần phải theo quy trình" - ông Điệp nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm