Zidane nói về việc trở thành HLV trưởng MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ sau 1 trận thua bạc nhược trước Young Boys với tỉ số 1-2 ở trận mở màn Champions League, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích và nhiều người đã kêu gọi ban lãnh đạo Manchester United sa thải chiến lược gia người Na Uy.

Thành tích của Solskjaer sau 3 năm dẫn dắt MU tại Champions League và Europa League là rất kém với 7 thất bại trong tổng số 11 trận đấu. Nhiều người cho rằng Solsa thiếu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu nên không thể đưa MU đến thành công được.

Vì thế, dù MU đang dẫn đầu Premier League với 10 điểm sau 4 trận nhưng đã có những lời kêu gọi đội chủ sân Old Trafford không nên hợp tác với Solskjaer nữa chỉ sau 1 trận thua trước Young Boys.

Chủ sở hữu MU, gia đình nhà Glazer liệu có sa thải Solskjaer? ẢNH: MIRROR

Truyền thông quốc tế ngay lập tức đưa ra 3 ứng cử viên có thể thay thế Solskjaer dẫn dắt MU. Đó là Antonio Conte, Zinedine Zidane và Brendan Rodgers.

Zidane từng được liên kết với MU vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên ông làm HLV trưởng Real Madrid. Khi đó, MU đang rục rịch sa thải Jose Mourinho và tìm người thay thế vào năm 2018.

Tuy nhiên, Zidane dường như không mặn mà với chiếc ghế HLV trưởng MU. Người đại diện của Zidane là Alain Migliaccio đã lên tiếng trước viễn cảnh một ngày nào đó thân chủ của mình đến “nhà hát của những giấc mơ”. Alain Migliaccio khẳng định chiếc ghế nóng ở MU “không thật sự thu hút Zidane”.

Alain Migliaccio chia sẻ vào thời điểm đó: “Tôi không nghĩ rằng Zidane sẽ nhận công việc quản lý ở Anh. Tôi đã thảo luận với Zidane, vị trí đó không thật sự thu hút ông ấy”.

Zidane tiếp tục là ứng viên sáng giá cho ghế nóng ở MU. ẢNH: GETTY

Bây giờ, Zidane một lần nữa được gọi tên trong lúc Solskjaer đang gặp khó khăn ở đấu trường châu Âu. Mà thành tích tại châu Âu của Zidane ở Real Madrid là vô đối với đỉnh cao là 3 danh hiệu Champions League liên tiếp. Liệu lần này Zidane có thay đổi ý định hay không khi ông đang được tự do sau khoảng thời gian chia tay Real Madrid ở nhiệm kỳ 2.

MU đã kết thúc mùa giải trước bằng thất bại cay đắng trước Villarreal ở chung kết Europa League. Mùa này, Solskjaer được tăng cường lực lượng khủng với Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho. Tuy nhiên, MU vẫn chơi tệ hại ở châu Âu.

Sự xuất hiện của bộ ba này, kèm khởi đầu không như ý ở Champions League chỉ làm gia tăng áp lực lên Solskjaer. MU đã trắng tay 4 mùa qua, lần cuối cùng “quỷ đỏ” vô địch Premier League đã cách đây 8 năm.

Với lực lượng hiện tại, Solskjaer cần giúp MU giành ít nhất 1 danh hiệu ở mùa này nếu không muốn bị sa thải. Sau trận thua Young Boys, Solskjaer tự tin chia sẻ rằng mọi thứ chưa vượt khỏi tầm với của đội chủ sân Old Trafford.

Solskjaer có thành tích rất tệ tại đấu trường châu Âu. ẢNH: GETTY

Solskjaer cho biết: “Manchester United cần 12 điểm để vượt qua vòng bảng Champions League. Bạn phải thắng các trận trên sân nhà và thắng 1 trận trên sân khách để vượt qua vòng bảng. Tất nhiên, một cơ hội đã bị Manchester United bỏ lỡ sau trận thua Young Boys.

Nhưng ở mùa trước, chúng tôi đã thắng 2 trận đầu tiên trước PSG và RB Leipzig và mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng. Bây giờ, Manchester United còn 5 trận đấu phía trước với mục tiêu giành từ 10 đến 12 điểm”.

Manchester United sẽ đá hai trận kế tiếp ở vòng bảng Champions League trên sân nhà Old Trafford gặp Atalanta và Villarreal. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Old Gunnar Solskjaer sẽ tập trung vào trận đấu với West Ham United trên sân khách London ở vòng 5 Premier League vào lúc 20h này 19-9.

MU khởi đầu Champions League mùa này đáng thất vọng. ẢNH: EPA

West Ham là đối thủ cực khó khi họ bất bại mùa này ở Premier League dưới thời cựu HLV trưởng Manchester United là David Moyes. Hiện West Ham đứng thứ 7 Premier League với 8 điểm sau 2 trận thắng và hai trận thua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm