Futsal đã đủ 16 gương mặt dự VCK châu Á

Nếu vòng loại khu vực Đông Nam Á đã kết thúc cách đây hơn 10 ngày thì các khu vực khác của châu Á cũng đã hoàn thành vòng loại cách đây vài ngày.

Myanmar (đỏ) lần đầu góp mặt ở VCK châu Á năm tới

Vòng loại khu vực Đông Nam Á cũng là giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại NTĐ Phú Thọ với  ngôi vô địch thuộc về Thái Lan, á quân là Malaysia, Myanmar chiếm hạng ba còn chủ nhà Việt Nam lấy suất cuối cùng của khu vực.

Thái Lan là một trong bốn đại diện Đông Nam Á khi vô địch vòng loại

Riêng Myanmar (hạng 3 tại giải Đông Nam Á) thì đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở VCK châu Á. Trong khi đó Malaysia là đội đầu tiên vượt qua vòng loại bằng thi đấu để có mặt ở VCK trừ vài năm trước họ cũng có mặt với tư cách chủ nhà.

Malaysia và Việt Nam cũng có hai suất ở VCK châu Á năm tới

Như vậy Đông Nam Á có bốn đội góp mặt gồm Thái Lan, Malaysia, Myanmar Việt Nam. Khu vực Đông Á có Nhật, Hàn QuốcTrung Quốc cùng với chủ nhà Đài Loan(chủ nhà VCK Futsal châu Á 2018). Khu vực Tây Á cóJordan, Iraq, LebanonBahrain. Khu vực Trung - Nam Á có Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan Tajikistan.

VCK Futsal châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Đài Loan từ ngày 1 đến 11-2-2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm