1 cán bộ xã ở Cà Mau bị khởi tố vì tham ô tiền hỗ trợ COVID-19

(PLO)- Qua xác minh của UBND xã, một số tổ công tác của huyện, tỉnh, nhiều người dân xác định được nhận tiền sau khi vụ việc bị một người dân địa phương làm đơn tố cáo.

Ngày 23-5, tin từ UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cán bộ từng chỉ đạo giả chữ ký của dân để nhận tiền hỗ trợ COVID19 vừa bị khởi tố tội tham ô tài sản. Đó là ông Lư Công Vinh, công chức phụ trách công tác thương binh xã hội của xã này.

Cửa biển xã Khánh Hội có rất đông lao động tự do mất việc, gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN VŨ

Cửa biển xã Khánh Hội có rất đông lao động tự do mất việc, gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, Công an huyện U Minh đã khởi tố bị can đối với ông Vinh về tội tham ô tài sản và ngày 4-5, VKS huyện này đã quyết định khởi tố ông Vinh.

Như PLO đã từng có nhiều tin bài, đầu năm 2022, một người dân ở xã Khánh Hội có đơn tố giác dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Lư Công Vinh trong việc chi tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng đại dịch COVID19.

Sau khi PLO thông tin sự việc trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, UBND huyện U Minh và các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các cơ quan trên đã kiến nghị Công an huyện U Minh xử lý theo quy định.

Do vụ việc đang điều tra, hành vi vi phạm pháp luật của ông Vinh vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo xác minh ban đầu từ UBND xã Khánh Hội và một số cơ quan chức năng, vào cuối năm 2021, ông Vinh đã chỉ đạo Trưởng ấp 3, xã Khánh Hội tổ chức nhờ người ký giả 24 chữ ký của những người được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ.

Mỗi người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, nên tổng số tiền ông Vinh chỉ đạo ký giả nhận thay cho dân là 36 triệu đồng. Khi bị tố cáo, ông Vinh lý giải do dịch bệnh nên nhiều người chưa đến nhận, ông sợ mất phần của dân nên ký nhận thay và đã cấp hết cho người dân theo danh sách.

Tuy nhiên, khi UBND xã và một số tổ công tác của huyện, tỉnh đi xác minh, nhiều người dân xác định chỉ được nhận tiền sau khi sự việc bị một người dân địa phương làm đơn tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm