1 cựu chấp hành viên thi hành án dân sự bị tố cáo lừa đảo

(PLO)- Người bị tố cáo đã bị buộc thôi việc do vi phạm nhận 200 triệu đồng trong khi thi hành nhiệm vụ, nay tiếp tục bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc ông Lương Minh Hưng, cựu chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phụng Hiệp bị tố có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trưa 13-6, ông Dương Thành Thái, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, xác nhận: “Trong tháng 5-2022, qua xem xét đã buộc thôi việc đối với người này”.

Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), nơi ông Hưng từng công tác. Ảnh: CHÂU ANH

Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), nơi ông Hưng từng công tác.
Ảnh: CHÂU ANH

Nói về việc lý do buộc thôi việc đối với ông Hưng, ông Lê Phước Toàn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang cho hay trước đây, người này bị tố cáo đã nhận 200 triệu đồng của người dân trong khi thực thi nhiệm vụ.

“Cục cũng đã có văn bản và đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao” - ông Toàn cho biết thêm.

Cũng liên quan đến cựu chấp hành viên Lương Minh Hưng, mới đây, thêm một người dân ngụ TP Cần Thơ có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 850 triệu đồng. Trong đơn, người tố cáo cho rằng việc ông Hưng vi phạm có sự bao che của Chi cục THADS huyện.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin này, vụ nhận 200 triệu đồng trước đây đã có hình thức xử lý là buộc thôi việc, chúng tôi sẽ xem xét và đề nghị xử lý tiếp tục nếu phát hiện thêm vi phạm. Còn về việc Chi cục có bao che hay không tôi chưa xác định được vì người này vi phạm vào thời gian tôi chưa về công tác, tôi sẽ xác minh lại” - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp nói.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang khẳng định: “Về đơn tố cáo thứ hai, chúng tôi đang họp để chỉ đạo kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm, sẽ tiếp tục thông tin cho cơ quan điều tra”.

Trong diễn biến có liên quan, đơn tố cáo ông Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 850 triệu đồng của một người ở TP Cần Thơ, đầu tháng 6-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã chuyển đến VKSND tối cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm