1 giám đốc bị lừa 18 tỉ đồng để chạy dự án bến du thuyền Đà Nẵng

(PLO)- Nghi phạm "nổ" là có mối quan hệ với lãnh đạo TP Đà Nẵng, có khả năng “chạy” được dự án nhưng đến thời gian hẹn lại không có giấy phép như đã hứa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nho Cầm (60 tuổi, ngụ quận Hải Châu) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2018, biết được UBND TP Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án Bến du thuyền khu vực cảng Sông Hàn, ông LBK (Giám đốc một công ty du lịch) muốn đầu tư nên tìm hiểu về thủ tục, tính khả thi của dự án.

Qua kết nối, Nguyễn Nho Cầm đã đưa ra thông tin gian dối, có thể “chạy” được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với điều kiện ông K phải đưa tiền để quan hệ ngoại giao.

Sau khi nhận tiền, Cầm cam kết chậm nhất đến ngày 30-3-2019 sẽ giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên đến ngày hẹn, người này không thực hiện và liên tục hứa hẹn nên ông K trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định ông Cầm đã chiếm đoạt số tiền 18 tỉ đồng của ông K.

Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm