1 người bị bắt nhốt, đánh vì kê giá tiền mua nhà hưởng chênh lệch

(PLO)- Người đàn ông bị bắt nhốt, đánh bầm dập vì kê giá tiền mua nhà để lấy 22 triệu đồng tiền chênh lệch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Tô Xuân Định, Huỳnh Đỗ Nhật Huy, Phan Minh Toàn, Cao Ngọc Minh Quân và Trương Đức Bảo Khánh (tuổi từ 18 đến 34, cùng ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: MQ

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: MQ

Cơ quan điều tra xác định, Tô Xuân Định từng có một tiền án về các tội danh cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích

Hôm 28-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa nhận được tin báo về việc anh NgVT (37 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa) bị nhóm người lạ dùng hung khí đánh ngất xỉu và bị cướp tài sản.

Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa huy động các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường truy bắt nhóm người này.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ truy bắt, Công an TP Gia Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông và một số lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã lần lượt bắt giữ Định, Huy, Toàn, Quân, Khánh khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một ô tô cùng bảy điện thoại di động.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7-2022, Định đến TP Gia Nghĩa chơi và giới thiệu chị Nguyễn Thị T (hiện đang làm nhân viên bán cà phê) làm quen anh NgVT.

Đến tháng 9-2022, chị T chuyển 58 triệu đồng cho anh T để mua một căn nhà gỗ, mở quán cà phê. Tuy nhiên, khi phát hiện anh T kê giá chênh lệch để lấy số tiền 22 triệu đồng, chị T nhờ Định đòi lại số tiền trên.

Sau đó, nhóm của Định nhiều lần đánh đập, ép anh này phải viết giấy nợ 22 triệu đồng, đồng thời nhốt anh T tại một căn phòng ở TP Đà Lạt và đánh đập.

Tối 26-3 vừa qua, Định rủ Huy, Toàn, Quân và Khánh qua tỉnh Đắk Nông đánh anh T ngất xỉu, rồi lấy một chiếc điện thoại của nạn nhân.

Sau đó, nhóm này chở anh T đến khu vực vắng người qua lại ở thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông rồi tiếp tục đánh.

Lợi dụng sơ hở, anh NgVT bỏ chạy và đến trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm