1 người tử vong ở khu Đại học quốc gia TP.HCM nghi do gờ giảm tốc

Đến sáng 4-3, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong Khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM vào lúc nửa đêm.

Hiện trường nơi người đàn ông tử vong, nghi tự té. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, khuya 3-3 một số sinh viên phát hiện anh PQA (35 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), nằm bất động trên đường Lê Quý Đôn (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, Bình Dương).

Gần vị trí anh A. nằm có một chiếc xe máy biển số 61D1-004.16 hư hỏng nhẹ, nghi là của nạn nhân.

Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện anh A. đã tử vong, trên người có nhiều vết máu. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Một cán bộ công an cho biết, cách vị trí nạn nhân không xa có gờ giảm tốc. Nhận định ban đầu có thể do người này đi nhanh không nhìn thấy gờ giảm tốc nên đã tự té và tử vong.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể như thế nào thì công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm