1 phóng viên đang nhận 52 triệu đồng thì bị bắt quả tang

(PLO)- Phóng viên Nguyễn Tiến Khoa đang nhận 52 triệu đồng của người dân thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Khoa (53 tuổi, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

cưỡng đoạt.jpg
Nguyễn Tiến Khoa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: MQ

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Khoa đã nhiều lần gọi điện thoại cho ông ĐQT (ngụ huyện Cư Jút) cũng như người thân của ông này và cho biết đang đi xác minh đơn tố cáo ông T là thương binh giả, làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chất độc da cam. Nếu gia đình không muốn đưa việc này lên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại thì phải đưa tiền cho Khoa.

Ngày 20-10, trong lúc Khoa đang nhận 52 triệu đồng từ người thân của ông T. tại thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Cư Jút bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Tiến Khoa, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một thẻ hội viên hội nhà báo, 27 đơn tố cáo các loại cùng các giấy tờ liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông thông báo ai là bị hại của vụ việc trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm