1 phụ nữ 70 tuổi cầm đầu nhóm dàn cảnh lừa đảo ở TP.HCM

(PLO)- Người phụ nữ gần 70 tuổi cầm đầu nhóm dàn cảnh chuyên nghiệp, mục tiêu nhắm tới là những người phụ nữ đi đường có đeo trang sức bằng vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, Công an TP Thủ Đức cho biết đang thụ lý điều tra vụ án dàn cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tìm bị hại của nhóm đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng 18-7, Hồ Thị Ngọc Hoa (67 tuổi), Trần Trung Hiếu Hòa, Nguyễn Thị Hà (58 tuổi), Cao Văn Giàu và Nguyễn Thanh Hoàng rảo quanh địa bàn TP Thủ Đức và các khu vực lân cận tìm người có tài sản để dàn cảnh lừa đảo.

Bắt nhóm dàn cảnh chuyên nghiệp do người phụ nữ 70 tuổi cầm đầu
Hà và Hoa bị công an bắt giữ. Ảnh: TS

Khi đến đường Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Hòa phát hiện chị DTMH đang đi trên đường, trên tay có đeo trang sức bằng vàng nên ra hiệu cho đồng phạm. Sau đó, Hoa tiếp cận chị H và giới thiệu mình ở An Giang lên TP.HCM để giao dầu gội đầu với số lượng lớn. Tuy nhiên, không tìm được địa chỉ người mua nên nhờ chị H hỗ trợ.

Tiếp đó, Hà đi bộ đến và vờ hỏi chuyện chị H. Lúc này, Hoa tiếp tục vờ hỏi Hà về địa chỉ cửa hàng và cho biết nếu Hà và chị H dẫn đi sẽ cho mỗi người 10 chai dầu gội.

Khi chị H đồng ý, thấy việc tiếp cận đã thành công, cả nhóm liền chia nhau nhiệm vụ đề chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hòa đóng vai người mua dầu gội và đứng chờ sẵn tại đường số 3, phường Tam Bình. Riêng Giàu chở Hoa đi, còn Hoàng đậu xe cách một đoạn để cảnh giới.

Lúc này, chị H được yêu cầu đi xe máy chở Hà dẫn đường cho Hoa đến chỗ Hòa đang chờ sẵn để giao dầu gội. Tiếp đó, Hoa giả vờ nói có 2 viên kim cương 5,4 ly, nhờ Hà và chị H hỏi giúp nếu bán được sẽ cho tiền hoa hồng.

Lúc này Chị H và Hà đến gặp Hòa để hỏi có mua kim cương không, Hòa cũng giả vờ đồng ý mua với giá 3,4 cây vàng. Đồng thời yêu cầu Hòa đi theo để xem hàng. Tiếp đó, Hoa nói số tài sản mà Hoa nhờ Hà và chị H bán có giá trị lớn, sợ bị mất nên nói Hà và chị H phải để lại đồ vật giá trị thế chấp.

Lúc này, Hà đưa cho Hòa một nhẫn bằng vàng giả đã chuẩn bị từ trước để dẫn dụ chị H đưa tài sản ra thế chấp. Thấy vậy, chị H cũng đưa một vòng đeo tay ra thế chấp. Khi lấy được tài sản chị H, cả nhóm tẩu thoát.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra, truy xét nhóm người trên và bắt giữ Hoa, Hoà, Hà, Giàu và Hoàng.

Theo công an, nhóm người trên chuyên thực hiện dàn cảnh rất chuyên nghiệp với thủ đoạn và kế hoạch được thực hiện rất nhuần nhuyễn, ăn ý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Làm việc với công an, nhóm trên khai nhận đã thực hiện nhiều vụ tương tự khác trên địa bàn TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Thủ Đức thông báo ai là người bị hại của nhóm người trên thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, trình báo vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm