1 phụ nữ ở Bình Định bị 'chồng hờ' tưới xăng đốt

(PLO)- Khi đang nằm trên võng, một người phụ nữ ở Bình Định bị "chồng hờ" tưới xăng, châm lửa đốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, trao đổi với PLO, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đêm 19-12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị B (44 tuổi, ngụ thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn) cấp cứu với nhiều vết bỏng. Bệnh nhân được xác định bị bỏng vùng lưng, mông đến chân và hai bàn tay.

Bình Định
Bà Bé bị người đàn ông sống chung nhà như vợ chồng tưới xăng, châm lửa đốt. Ảnh cắt từ clip

Sau khi cấp cứu và tiến hành các bước chăm sóc ban đầu, ngày 22-12 bà Bé đang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn) để điều trị.

Theo tin ban đầu từ Công an xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn), gần khuya 19-12, khi bà B đang nằm ngủ trên võng trong sân nhà, bị ông Bùi Thành An (35 tuổi, ngụ Đức Phong, thị xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) - người sống chung như vợ chồng với bà B cầm chai nhựa đổ xăng làm ướt võng và người bà B.

screenshot-133-2966.png
Hình ảnh từ clip ghi lại ngọn lửa bùng cháy từ võng bà Bé đang nằm. Ảnh cắt từ clip

Khi bà vừa đứng dậy, ông An cầm quẹt lửa gas đốt chiếc võng, bà bỏ chạy đến cửa cổng nhà, cởi quần bị cháy bỏ lại rồi chạy qua nhà hàng xóm và được người dân sơ cứu, thay quần áo rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Công an xã Hoài Mỹ đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo các thông tin ban đầu lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm