100 kg ma túy và 3 án tử

(PLO)- Nhận vận chuyển gần 100kg ma túy các loại từ Campuchia về TP.HCM cho một đối tượng không rõ lai lịch, 3 người bị tuyên án tử hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, TAND TP.HCM xét xử và tuyên tử hình bị cáo Lê Thanh Hùng (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk), Hồ Hoàng Nam (sinh năm 1992, ngụ TP.HCM) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Huỳnh Văn Thông (sinh năm 1975, ngụ Tây Ninh) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Đối với đối tượng Jimmy và những người mua ma túy của Hùng, do không rõ về lai lịch và địa chỉ nên CQĐT không có cơ sở xác minh, xử lý.

vận chuyển gần 100kg ma túy
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: DT

Theo cáo trạng, vì tư lợi, Lê Thanh Hùng đã nhiều lần phụ giúp đối tượng Jimmy (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch) nhận, cất giấu và giao ma túy. Đồng thời, Hùng còn mua ma túy của Jimmy để bán cho Nam và nhiều người khác không rõ lai lịch.

Đồng phạm của Hùng, bị cáo Hồ Hoàng Nam phụ giúp anh này cung cấp địa điểm cất giấu ma túy, Thông phụ giúp Tài (sống ở Campuchia, không rõ lai lịch) vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM giao cho Hùng để nhận tiền công.

Ngày 19-8-2021, Jimmy gọi điện cho Hùng, thông báo sẽ giao 60 kg ma túy đá và thuốc lắc, heroin, hứa sau khi xong việc sẽ trả tiền công 200 triệu đồng và 100 triệu còn nợ Hùng trước đó.

Khi đến địa điểm tập kết hàng tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an bắt quả tang Hùng và Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng cảnh sát thu được gồm 4 sọt tre đựng mắm cá, bên trong chứa ma túy đá, heroin và thuốc lắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm