13 binh sĩ Pháp bị nghi hiếp dâm trẻ em

Tháng 12-2013, Pháp mở chiến dịchSangaris và triển khai 2.000 quân nhằm chấm dứt các vụ thảm sát tại Trung Phi (ảnh). Ngày 29-4 (giờ địa phương), báo The Guardian của Anh tiết lộ ông Anders Kompass, người Thụy Điển, giám đốc Cao ủy Nhân quyền LHQ ở Genève (Thụy Sĩ), đã chuyển một tài liệu nội bộ của LHQ cho Pháp vì nhận thấy LHQ phản ứng quá chậm.

Tài liệu là báo cáo điều tra của các điều tra viên LHQ có tiêu đề “Lạm dụng tình dục trẻ em do lực lượng quốc tế”. Báo cáo ghi nhận lời khai của các nhân chứng tại Trung Phi cho thấy tại trại tản cư trong sân bay M’Poko ở thủ đô Bangui (Trung Phi), nhiều binh sĩ Pháp đã hiếp dâm và lạm dụng tình dục đối với các trẻ em nam 9-13tuổi, sau đó cho các em đồ ăn hay tiền bạc. Sự việc kéo dài từ tháng 12-2013 đến tháng 6-2014, tức ngay trước và sau khi LHQ triển khai lính mũ nồi xanh đến Trung Phi.

Ngày 29-4, phó phát ngôn của LHQ Farhan Haq khẳng định LHQ bắt đầu điều tra vụ này từ mùa xuân năm 2014 và ông Anders Kompass đã chuyển tài liệu cho Pháp vào tháng 7-2014. Ông này đã bị ngưng chức hôm 17-4. Báo Le Monde (Pháp) đưa tin Bộ Quốc phòng Pháp đã nhận được tài liệu, sau đó báo cáo cho cơ quan công tố ở Paris và trong vụ này có 13 binh sĩ liên can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm