1.300 VĐV tham gia Giải Việt dã trên cung đường biển đẹp nhất Vũng Tàu

(PLO)-Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23 năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 6 giờ ngày 27-8, tại Nhà truyền thống cách mạng, số 01 đường Ba Cu, phường 1, TP. Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-8, tại TP Vũng Tàu, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu về Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, lần thứ 23, năm 2022.

Theo BTC, Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23 năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 6 giờ ngày 27-8-2022, tại Nhà truyền thống cách mạng, số 01 đường Ba Cu, phường 1, TP. Vũng Tàu.

Giải do Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Sở VH&TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức. Đây là sự kiện thể thao chào mừng 31 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2022); Chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 42 năm ngày truyền thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (10/9/1980 - 10/9/2022).

Ban tổ chức thông tin về Giải Việt dã tổ chức vào ngày 27-8 tới tại cung đường biển đẹp nhất TP.Vũng Tàu-Ảnh:VQ

Ban tổ chức thông tin về Giải Việt dã tổ chức vào ngày 27-8 tới tại cung đường biển đẹp nhất TP.Vũng Tàu-Ảnh:VQ

Tại buổi họp báo, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập Báo Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, Giải Việt dã truyền thống báo Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong các giải thể thao có quy mô lớn trong hệ thống khối các báo Đảng…

Năm nay, nhằm tăng sức hút và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, BTC đã có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức. Tất cả các cự ly thi đấu đều diễn ra trên tuyến đường ven biển Quang Trung-Hạ Long-Thùy Vân và ngược lại. Đây là cung đường biển đẹp nhất TP.Vũng Tàu. Ngoài ra, giá trị giải và mức bảo hiểm cho các VĐV tham gia thi đấu cũng được tăng lên. Trên cung đường chạy có những điểm “check in” và trao giải thưởng cho VĐV về nhất tại các chặng ở giữa mỗi cự ly thi đấu.

Tiếp nối thành công của giải qua nhiều năm tổ chức, những năm tiếp theo, BTC sẽ tính tới việc đổi địa điểm thi đấu sang các địa phương khác của tỉnh có cung đường biển đẹp. Mục đích là thông qua qua hoạt động thể thao góp phần quảng bá du lịch, tiềm năng lợi thế của các địa phương trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu...

Giới thiệu trang phục thi đấu của các VĐV, các đơn vị tham gia chạy đồng hành...tại Giải Việt dã-Ảnh:MT

Giới thiệu trang phục thi đấu của các VĐV, các đơn vị tham gia chạy đồng hành...tại Giải Việt dã-Ảnh:MT

Ông Phan Trọng Hạnh, trưởng phòng VH&TT TP. Vũng Tàu đánh giá, Giải Việt dã báo Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô, thu hút đông đảo các VĐV tham gia. Giải đã góp phần cổ vũ phong trào rèn luyện TDTT của người dân TP Vũng Tàu. Hiện nay trên địa bàn thành phố người dân tham chạy bộ đông và thành lập nhiều hội, nhóm cùng nhau luyện tập bộ môn này.

Ông Huỳnh Đức Dũng, phó giám đốc Sở VH&TT tỉnh thông tin, BTC đã bố trí đầy đủ lực lượng y tế, ANTT để đảm bảo an toàn cho các VĐV thi đấu. Ngoài ra, BTC cũng sẽ phối hợp cùng địa phương cấm một số tuyến đường ở thời điểm phù hợp để đảm bảo cho các VĐV thi đấu mà không ảnh hưởng tới lưu thông của người dân, du khách khi tổ chức giải vào dịp cuối tuần…

Theo BTC, lễ khai mạc và khoảng thời gian các VĐV đang thi đấu, tại khu vực sân khấu diễn ra lễ khai mạc sẽ có các màn trình diễn nghệ thuật, thời trang do các nghệ sĩ tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biểu diễn.

Giải Việt dã truyền thống Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 23, năm 2022 thu hút khoảng 1.300 VĐV, trong đó có 1.200 VĐV thi đấu ở hệ phong trào đến từ 55 đơn vị, địa phương; 100 VĐV hệ đội tuyển (nam và nữ), đến từ 9 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam Bộ (Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Phước, TP. HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngoài ra, giải còn có khoảng 500 VĐV chạy đồng hành là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà tài trợ, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, trường học…

Các nội dung thi đấu tại giải gồm: 2km nữ dưới 16 tuổi hệ phong trào; 3km nam dưới 16 tuổi hệ phong trào; 3km nữ trên 16 tuổi hệ phong trào; 5km nam trên 16 tuổi hệ phong trào; 5km nữ hệ đội tuyển; 10km nam hệ đội tuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm