15 người chết trên đường lánh nạn từ Fukushima

Theo mạng tin Yomiuri Shimbun, nguyên nhân tử vong còn chưa được xác định song theo nhận định ban đầu có thể do tình trạng sốc tâm lý, stress và kiệt sức sau động đất.

Hầu hết những người tử vong là các bệnh nhân tuổi cao, sức yếu và đã được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán từ Bệnh viện Futaba và Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc thị trấn Okuma, nằm trong vùng bán kính 20km.

15 người chết trên đường lánh nạn từ Fukushima ảnh 1

Những người sống sót trong thảm họa động đất sóng thần tại một trung tâm sơ tán ở thành phố Kamaishi, tỉnh Iwate, ngày 16/3/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Văn phòng đối phó thiên tai tỉnh Fukushima cho biết trong số 14 người đã tử vong, có 2 người chết trên đường đến điểm lánh nạn Trường Trung học Iwaki Koyo thuộc tỉnh này và 12 người còn lại tử vong sau khi đến nơi.

Theo Hiệu trưởng Trường Iwaki Koyo, ông Tashiro Kokei, cho biết nhà trường đã biến nhà thể dục của nhà trường thành nơi lánh nạn cho người dân sơ tán. Ông cho biết hiện tại đây chỉ có 4 cán bộ y tế, trong đó có 1 bác sĩ và hầu như không có cơ số thuốc cần thiết để duy trì sức khỏe cho các bệnh nhân. Hiện người lánh nạn tạm trải chăn và dùng lò sưởi để giữ ấm.

Trong hai ngày trở lại đây, trời trở rét đột ngột, các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản như Iwate, Fukushima và Ibaraki tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống rất thấp khiến cho công tác sơ tán người bị nạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đài JNN liên tục đưa các hình ảnh xúc động về những người còn sống sau trận sóng thần hôm 11/3/2011 gửi lời nhắn hoặc nhờ khán giả truyền hình tìm kiếm người thân còn mất tích. Xe cứu hỏa của Lực lượng Phòng vệ đóng băng đường ống dẫn nước và các binh sĩ phải đun nước sôi đổ vào đường ống để làm tan lớp đá bên trong.

Với nhiệt độ thấp như hiện nay, hy vọng về những người sống sót còn mắc kẹt trong đống đổ nát 7 ngày qua dường như chẳng còn là bao. Trời rét cũng khiến cho mối lo ngại về bệnh cúm lây lan nhanh trong cộng đồng do điều kiện ăn ở thiếu thốn tại vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp, ông Kai Eda, cho biết do nhu cầu về điện tăng mạnh do trời trở rét đột ngột, Bộ lo ngại sẽ phát sinh hiện tượng cắt điệt quy mô lớn khó dự đoán và ông kêu gọi các doanh nghiệp và toàn dân tiết kiệm điện hơn nữa. Theo Bộ này, lượng điện cung cấp trong ngày 17/3/2011 là 33,5 triệu Kw trong khi sáng nay lượng điện tiêu thụ đã lên mức 32,92 triệu kW.

Theo Cao Phong (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm