18 tháng để tránh vết xe đổ của nữ Thái Lan

Những đội lần đầu góp mặt như Philippines, Việt Nam (VN)... sau những niềm vui “làm nên lịch sử” đã tính ngay đến việc bắt tay chuẩn bị cho giải bóng đá thế giới.

18 tháng với hy vọng các cô gái này sẽ được đầu tư thực sự sau những lời tung hô và ánh hào quang. Ảnh: AFC

Với hai đội nữ VN và Philippines thì càng thận trọng hơn bởi đã nhìn thấy “gương” của bóng đá nữ Thái Lan cả hai lần dự vòng chung kết World Cup đều thua tan nát, trong đó nặng nề nhất là bị đội Mỹ đốt lưới đến 13 bàn trắng.

Về mặt tư duy và khả năng chơi bóng, các cô gái VN được xếp vào loại số một Đông Nam Á trên cả Philippines nhưng cái thiếu trước mắt là sức mạnh, sức bền và thậm chí là “độ dày” cơ thể để không thua thiệt trước những “bà lớn” của bóng đá thế giới.

Công bằng mà nói thì gần đây, bóng đá nữ VN đã có sự nhích lại gần hơn với “nhóm bà chị” châu Á điển hình là hai trận thua Hàn Quốc và Nhật Bản cùng tỉ số 0-3. Dù chưa có đội hình hoàn thiện do còn một số cầu thủ bị nhiễm COVID-19 nhưng họ đã cho thấy không còn e dè, tự ti mà sẵn sàng thực thi đấu pháp với những đòn trả miếng ấn tượng. Rõ hơn là trận thua Trung Quốc (đội bóng sau đó trở thành nhà vô địch châu Á) các tuyển thủ VN còn ghi bàn trước và nhiều lúc làm đối thủ lớn này lao đao, vất vả.

18 tháng nữa, nếu vẫn thành phần này mà các cô gái vàng VN được đầu tư tốt, được tăng cường sức mạnh, thể lực và cả cơ bắp cùng khả năng chịu đựng cao hơn và có nhiều chuyến tập huấn tốt hơn thì sẽ rất khả quan.

Đặc trưng của đội tuyển nữ VN là kỹ thuật khéo léo, tinh tế, tư duy và chiến thuật lẫn việc thực thi tốt cùng sự lì lợm nên đến với World Cup mà bổ sung thêm sức mạnh, sức khỏe thì họ sẽ phát huy tốt.

Ngay cả Philippines vốn là đội bóng thuộc “kèo dưới” của các tuyển thủ nữ VN nhưng đã khắc phục yếu kém đấy bằng tăng cường sức mạnh, thể hình từ những cô gái gốc Philippines nhưng sinh sống tại Mỹ lâu năm.

World Cup 2023 là giải thế giới lần đầu có 32 đội thay cho các vòng chung kết trước chỉ có 24 đội nên đấy sẽ là một cơ hội.

Vấn đề còn lại là tập thể “các cô gái kim cương” đấy có được tạo những điều kiện tốt nhất để bước ra sân chơi thế giới hay không?

Hy vọng là sau những ngày được tung hô, sau ánh hào quang, họ thực sự được quan tâm và được tạo những điều kiện tốt nhất để phát triển. Đã có tiền đề để các cô gái VN bước vào sân chơi lớn thế giới và mong là các cô gái đấy không đơn độc sau những lời hứa, sau những hào quang…•

 

Bài toán HLV

ý kiến cho rằng khi đội nữ VN bước vào sân chơi thế giới rồi thì HLV Mai Đức Chung e ngại như thảm cảnh Thái Lan từng đá World Cup và thua Mỹ đến 0-13. Cái thua khiến bóng đá nữ Thái Lan tuột về điểm xuất phát và mất luôn cả ngôi đầu Đông Nam Á.

Ông Chung chưa nói lên chia sẻ thật tình của mình nhưng nỗi lo đấy nếu có là lẽ thường tình. Cứ nhìn các đội nữ mà VN từng chạm trán ở Asian Cup vừa qua thì từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, Trung Quốc và ngay cả những đội mà bóng đá VN từng chạm trán như Úc thì ban huấn luyện của họ là cả một êkíp hùng hậu với mỗi người mỗi phần việc chuyên môn. Thậm chí họ còn hùng hậu hơn cả êkíp huấn luyện đội tuyển nam mà bên cạnh ông Park Hang-seo là đội ngũ gần 10 trợ lý giúp việc.

Ông Chung rất muốn có một êkíp như thế nhưng là người từng sống với bóng đá VN lâu năm, ông rất hiểu việc tung hô, hứa hẹn là một lẽ nhưng thực tế là cả một vấn đề.

Đ.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm