2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án khác

(PLO)- Hai cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án tại dự án Nha Trang Golden Gate. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án khác

Ngày 18-10, nguồn tin PLO xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bốn cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Bốn cựu lãnh đạo bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT.

Bốn bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, TP Nha Trang. Hiện các cựu lãnh đạo này đều đang thi hành án phạt tù trong vụ án hình sự khác.

nguyen-chien-thang.jpg
Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sẽ tiếp tục bị xét xử. Ảnh: HH

Chỉ định nhà đầu tư không qua lựa chọn

Kết luận điều tra xác định: khu đất 28E Trần Phú, TP Nha Trang rộng hơn 2 ha, gồm hai thửa liền kề do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Trung tâm Điều dưỡng thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng.

28e-tran-phu.jpg
Khu đất 28E Trần Phú, nơi thực hiện thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Ảnh: H.H

Đây được xem là khu “đất vàng” do nằm ở vị trí đắc địa, trên đường ven biển Trần Phú. Năm 2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang có văn bản đăng ký đầu tư dự án Khách sạn, căn hộ cao cấp tại khu đất do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa quản lý.

Bấy giờ, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng ý chủ trương, ký nhiều văn bản trái pháp luật trong việc cho thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate.

Ông Thắng đã ký giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, ký thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án trên.

Cơ quan điều tra xác định ông Thắng cố ý làm trái quy định pháp luật, biến một dự án chưa được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư thành dự án được công nhận. Đồng thời, ông Thắng đã chỉ định Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn.

le-duc-vinh.jpg
Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong phiên tòa vụ án khác. Ảnh:LÊ HIỀN

Từ chỉ đạo của ông Thắng, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất.

Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở KH&ĐT, ký các tờ trình tham mưu UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư, thỏa thuận địa điểm, thẩm định giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến việc biến một công ty chưa được chọn lựa thành nhà đầu tư dự án. Hành vi của ông Thái cũng dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng hình thức.

Ngoài ra, với vai trò giám đốc Sở TN&MT, ông Thái ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất khi chưa thẩm định nhu cầu sử dụng đất và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiện ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đang thụ án 12 năm trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại dự án số 1 Trần Hưng Đạo và Núi Chín Khúc (TP Nha Trang).

Còn ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh đang thụ án 10 năm tù cùng 2 vụ án trên.

Ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang thụ án 10 năm tù và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, cựu Giám đốc Sở TN&MT đang thụ án 6 năm tù ở 2 vụ án trên.

Ngoài ra, các ông Thắng, Thiên, Thái còn bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng gây thất thoát tài sản Nhà nước, xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus ở khu Bãi Dương thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Giao đất không qua đấu giá

Trong vụ án trên, cơ quan điều tra cũng xác định ông Lê Đức Vinh khi giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì họp, đồng ý chủ trương mở rộng địa điểm, hợp hai thửa đất tại số 28E Trần Phú để lập dự án đầu tư xây dựng Khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp.

28e-tran-phu-6.jpg
Khu đất được giao thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate không qua đấu giá. Ảnh: H.H

Ngoài ra, ông Vinh ký hai quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, ký công văn chỉ đạo công tác bồi thường, xử lý tài sản trên đất tại dự án.

Đến ngày 20-11-2015, với cương vị chủ tịch UBND tỉnh, ông Vinh chỉ đạo bàn giao tài sản trên đất cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang.

dao-cong-thien.jpg
Ông Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa trong vụ án khác. Ảnh: LÊ HIỀN

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Vinh là thu hồi đất trái pháp luật, không thể tách rời, có tính liên tục, nối tiếp với hành vi giao đất, cho thuê đất để Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án không thông qua cơ chế đấu thầu, đấu giá.

Theo cơ quan điều tra, ngày 1-9-2016, ông Đào Công Thiên ký quyết định phê duyệt cho thuê đất tại dự án với giá đất thương mại dịch vụ hơn 6,6 triệu đồng m2, giá đất ở hơn 5,3 triệu đồng m2. Diện tích hơn 7.200 m2 còn lại của khu đất được giao cho Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang không thu tiền sử dụng đất để xây công viên cây xanh và giao thông, sân bãi.

Sau đó, công ty trên có văn bản đề nghị giảm tiền thuê 8.224 m2 đất thương mại dịch vụ. Cục Thuế Khánh Hòa miễn 3,4 tỉ đồng tiền thuê đất cho công ty trong thời gian xây dựng và đề nghị công ty này nộp 51 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính.

vo-tan-thai.jpg
Ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT khi bị bắt tạm giam. Ảnh: NGUYỄN CHUNG

Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang đã nộp gần 76 tỉ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 12.900 m2. Phần 7.200 m2 còn lại là đất thuê trả tiền hàng năm chưa cấp giấy chứng nhận.

Theo cơ quan điều tra, kết luận định giá tài sản của hội đồng cấp bộ xác định giá trị quyền sử dụng đất và tiền thuê đất trả một lần của dự án thời điểm ngày 16-2-2016 là hơn 213 tỉ đồng. Chênh lệch cao hơn số tiền UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu Công ty Đỉnh Vàng Nha Trang gần 138 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm của các cá nhân khác trong việc tham mưu, ban hành các quyết định trái pháp luật nêu trên.

Các ông Trần Quang Bửu, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Sơn Hải, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT, cùng sáu thành viên hội đồng thẩm định giá đất và năm chuyên viên các sở chuyên môn.

Tuy nhiên, sai phạm chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự nên kiến nghị xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm