2 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn phải chuyển về Hà Nội điều trị

(PLO)- Hai bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn được chuyển về Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã thông tin, rạng sáng nay, ngày 31-10, trên QL 1A, thuộc địa phận xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, 11 người bị thương.

Theo thông tin từ các cơ quan y tế tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại có hai bệnh nhân bị thương nặng, được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để tiếp tục cứu chữa, một số khác đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng cho biết, bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân, trong đó có bốn người tử vong ngoại viện. Bốn trường hợp còn lại có hai người bị thương nặng phải chuyển xuống Việt Đức.

9-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thăm các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: Công an Lạng Sơn. Ảnh CTV

Trong số hai ca này, một ca rất nặng, nguy cơ tử vong cao do bệnh nhân bị dập phổi, gãy xương đùi, xương cẳng chân, cẳng tay bên phải, gãy xương sườn, sau cấp cứu bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn đau vật vã. Bệnh nhân còn lại bị gãy xương chậu.

“Sau khi cấp cứu, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục chữa trị, hai bệnh nhân còn lại vừa mổ cấp cứu xong. Chúng tôi đã liên hệ với phía Bệnh viện Việt Đức và họ đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân để cứu chữa” – vị này nói.

Hai ca còn lại điều trị ở viện trong tình trạng bị gãy xương cẳng tay, gãy xương vùng mặt. Bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu, xử trí vết thương, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại viện.

398023445_3613460265567523_3941090567564282860_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.Ảnh CTV

Còn tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng, một đại diện trung tâm cho biết, bệnh viện tiếp nhận một ca tử vong ngoại viện, hiện viện đang điều trị ba ca nặng, ba trường hợp nhẹ hơn đã được kiểm tra sức khoẻ và cho ra viện.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, sơ bộ xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe 16 chỗ chở khách ở tỉnh Quảng Ninh đi lễ về đến đoạn đường trên thì đâm vào đuôi bên trái của xe ôtô đầu kéo bị hỏng, đang đỗ bên đường. Tiếp đó, xe bị văng sang bên trái và tiếp tục va chạm với xe đầu kéo đi bên đường ngược lại.

Qua test thử nhanh, cả ba lái xe đều không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vị trí tai nạn là đoạn đường dốc, cua, do trời tối không có đèn đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe 16 chỗ có một lái xe và 15 hành khách.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo Công an tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Đến 6h30 phút cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông bình thường trên tuyến Quốc lộ 1A.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm