2 nhà vô địch “môn thể thao giàu có” tại SEA Games cùng 15 tuổi

(PLO)- Hai nhà vô địch mang tính lịch sử của Việt Nam lẫn Malaysia đều cùng 15 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như golfer Lê Khánh Hưng mới 15 tuổi của VN tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên mang về tấm HCV cho Golf VN ở sân chơi SEA Games thì Malaysia cũng có điều tương tự.

Thật độc đáo khi môn Golf SEA Games 32 này ngôi vô địch đơn nam và nữ thuộc về hai golfer “tuổi teen”.

Lê Khánh Hưng vô địch ở nam còn Ng Jing Xuen cũng 15 tuổi vô địch Golf nữ SEA Games 32.

Nếu như golfer “tuổi teen” của Việt Nam thắng áp đảo các đối thủ và qua ngày thi đấu thứ ba, Hưng không áp lực để đoạt ngôi vô địch với thành tích -13 gậy thì ở nữ kịch tính hơn.

2 nhà vô địch “môn thể thao giàu có” tại SEA Games cùng 15 tuổi ảnh 1

Lê Khánh Hưng mang về tấm HCV Golf lịch sử cho VN. Ảnh: TTXVN

Ng Jing Xuen của Malaysia cùng golfer Eila Galitsky của Thái Lan từng vô địch giải nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương.

Ng Jing Xuen cũng giống như đồng nghiệp nam của VN, ở tuổi 15, Khánh Hưng và Jing Xuen đã mang về tấm HCV môn Golf lịch sử cho đoàn thể thao nhà tại sân chơi SEA Games.

Ng Jing Xuen cũng làm chuyện tương tự như Hưng. Ảnh: NST

Ng Jing Xuen cũng làm chuyện tương tự như Hưng. Ảnh: NST

Ngày 10-5, Lê Khánh Hưng đoạt HCV môn Golf, còn ở vị trí thứ hai, tức HCB lại thuộc về golfer Malaysia khác là Malcolm Ting. Tương tự chiếc HCB nữ cũng thuộc về golfer nữ khác của Malaysia là Foong Zi Yu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm