Vòng loại U-20 châu Á, bảng F:

20 giờ hôm nay, “trận đánh lớn” của U-20 Việt Nam

(PLO)- 20 giờ hôm nay (18-9) diễn ra trận chung kết bảng giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam tại vòng loại U-20 châu Á (VTV5 và VTV6 trực tiếp).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cả đội chủ nhà Indonesia và Việt Nam (VN) đều có điểm số và hiệu số phụ, bàn thắng, bàn thua y hệt nhau trước khi bước vào cuộc tỉ thí tranh ngôi đầu bảng F vòng loại U-20 châu Á.

Cả VN và Indonesia đều thắng Hong Kong 5-1 và Đông Timor 4-0. Cả hai lần lượt chia nhau ngôi nhất và nhì bảng F, VN thua ở chỉ số Fair Play (thẻ phạt VN nhiều hơn).

U-20 Indonesia luyện tập miệt mài để đánh bại U-20 VN lúc 20 giờ ngày 18-9. Ảnh: CTP

U-20 Indonesia luyện tập miệt mài để đánh bại U-20 VN lúc 20 giờ ngày 18-9. Ảnh: CTP

HLV Đinh Thế Nam ưa thích đội hình 3-5-2 còn HLV Shin Tae-yong lại chơi đội hình 2-4-3. Chín năm về trước tại giải U-19 Đông Nam Á cũng diễn ra tại tỉnh Surabaya của Indonesia thì VN và chủ nhà Indonesia gặp mặt nhau ở trận chung kết, một trận cầu mà chủ nhà đã chủ trương đá rắn, bạo lực và VN thua ở loạt luân lưu.

20 giờ ngày 18-9-2022, hai đội lại gặp nhau ở trận chung kết bảng F để tranh ngôi đầu bảng. Đội nhất bảng có tấm vé đi dự vòng chung kết U-20 châu Á vào tháng 3-2023 tại Uzbekistan, đội thua cuộc, xếp nhì sẽ chờ 1 trong năm tấm vé vớt của 10 bảng dành cho những đội nhì có thành tích tốt nhất.Về mặt con người có thể nói trong tay HLV Đinh Thế Nam lẫn Shin Tae-yong có được lực lượng mạnh nhất cùng sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ trẻ Indonesia được chơi trên sân nhà Gelora Bung Tomo...như một “chảo lửa”, đó là cầu thủ thứ 12 cho đội. Trước đám đông cỗ vũ có phần uy hiếp đội khách ấy, thường thì các cầu thủ Indonesia rất sung và rất...máu lửa thậm chí thách thức giữa ranh giới bóng đá và bạo lực. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam cần tỉnh táo và lạnh lùng trước lối chơi thô ráp và thậm chí khiêu khích bạo lực của đối thủ.

Indonesia (đỏ) thắng Đông Timor 4-0. Ảnh: CTP

Indonesia (đỏ) thắng Đông Timor 4-0. Ảnh: CTP

Các cầu thủ trẻ Indonesia cực khỏe, “kỹ năng” chơi bóng thô bạo họ cũng có rất đầy và rất khủng khiếp. Nếu VN bị cuốn vào lối chơi giàu chất bạo lực mà Indonesia chủ trương giăng ra thì có thể mắc vào cái bẫy của họ.

Hầu hết các đội tuyển VN khi đã đáp trả lối chơi bạo lực của đối phương thì thường đánh mất khả năng chơi bóng tinh tế, lạnh lùng và bài vỡ, đấu pháp của mình.

Nhưng với cầu thủ Indonesia thì lại khác, họ chủ trương gây cho trận đấu...nóng lên bằng những pha vào bóng ác ý, tiểu xảo, đánh nguội và vào bóng đau đớn đối phương rồi đối phương trả đũa, mất phương hướng và họ bắt đầu thực thi ý đồ của mình. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

U-20 VN cũng thắng Đông Timor 4-0. Ảnh: CTP

U-20 VN cũng thắng Đông Timor 4-0. Ảnh: CTP

Đã vậy, HLV Shin Tae-yong cũng đang... “quê độ” vì ông bị dư luận Indonesia mang ra nói là ông chưa từng dẫn dắt các đội tuyển Indonesia đánh bại được các đội tuyển VN. May lắm thì Indonesia hòa (hòa tại AFF Cup 2021), nhưng thua thì thua cực đậm như từng thua 0-4 ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 đá tập trung tại Dubai, rồi dẫn U-23 thua 0-3 ngay trận khai mạc bóng đá SEA Games 31 tại Việt Trì.

Ông Shin còn bị dư luận Indonesia mang ra so sánh với HLV nội Bima Sakti khi HLV này dẫn quân đánh bại U-16 VN ở chung kết giải U-16 Đông Nam Á.

Chính vì lẽ trên nên HLV Shin Tae-yong... sẽ “ủ mưu” rất lớn nhằm “đòi các món nợ” mà ông dẫn quân chưa bao giờ thắng được VN. Thậm chí ông Shin còn coi đây là cơ hội đánh bại U-20 VN để xóa tan dư luận hoài nghi của xứ vạn đảo.

Indonesia chọn các cầu thủ Marcelino (7) và Arkhan (8) làm biểu tượng cùng Xuân Việt (18) và đội trưởng Khuất Văn Khang... Ảnh: Bola.

Indonesia chọn các cầu thủ Marcelino (7) và Arkhan (8) làm biểu tượng cùng Xuân Việt (18) và đội trưởng Khuất Văn Khang... Ảnh: Bola.

Với U-20 Việt Nam, những cầu thủ tấn công tốt như Quốc Việt, Xuân Tiến, Văn Khang, Anh Tú,... đều đang trong trạng thái tốt. Lo là lo ở hàng phòng ngự VN vẫn rất chập chờn và không có “chỉ số tin tưởng” cao, hay mắc lỗi bọc lót, phán đoán sai tình huống, bị động và đôi lúc như thiếu tiên liệu tình huống. Các cầu thủ tuyến hai băng về hỗ trợ chậm khi bị đối phương phản công nhanh.

Mà Indonesia thì rất tốc độ, thể hình cao to, sức mạnh ấn tượng lại có rất nhiều cầu thủ có tốc độ bứt phá cực tốt.

Dự đoán hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm