28 đội tham gia giải bóng đá thiếu niên-nhi đồng cúp báo Nghệ An

(PLO)- Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19,  Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tiếp tục trở lại, ươm mầm phát hiện tài năng cho CLB Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-6, đã diễn ra họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022 (do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và Công ty CP Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo.

Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, năm nay, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An tiếp tục trở lại với sự quy tụ của 28 đội bóng với gần 500 vận động viên. Trong đó, có 8 đội thiếu niên, 20 đội nhi đồng đến từ 21 huyện, thành, thị xã. Có 6 địa phương ở Nghệ An cử cả 2 đội bóng thiếu niên, nhi đồng tham gia giải.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Cụ thể, trên sân nhi đồng áp dụng luật bóng đá Futsal, sân thiếu nhi áp dụng luật bóng đá 7 người.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An trả lời các câu hỏi và phổ biến quy chế và điều hành công tác bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An trả lời các câu hỏi và phổ biến quy chế và điều hành công tác bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

Ông Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết: “Từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996, đến nay Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trải quan 23 mùa giải thành công, trở thành một trong những giải thể thao truyền thống tiêu biểu hằng năm của tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam, nơi ươm mầm, phát hiện tài năng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước.

Nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, trở thành những ngôi sao của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ như Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Văn Quyến, Trọng Hoàng, Văn Bình, Công Phượng, Đình Đồng, Nguyên Mạnh, Minh Đức, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài, Đình Bảo, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đinh Văn Tiến… Đã có hàng trăm nhân tố khác bước ra từ giải này đã và đang khoác áo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng nhất, hạng nhì”.

Nhà báo Bá Thăng (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam) và Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến bốc thăm chia bảng cho 20 đội bóng nhi đồng.

Nhà báo Bá Thăng (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam) và Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến bốc thăm chia bảng cho 20 đội bóng nhi đồng.

Tại cuộc họp báo, Ban Tổ chức đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự giải.

Mùa giải năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao Cúp, Cờ, tiền thưởng (30 triệu đồng), Huy chương Vàng cho đội đoạt danh hiệu vô địch nhi đồng, vô địch thiếu niên; trao cờ, tiền thưởng (10 triệu đồng), Huy chương Bạc cho các đội đoạt giải Nhì; trao cờ, tiền thưởng (7 triệu đồng), Huy chương Đồng cho các đội đồng giải Ba; trao cờ, tiền thưởng (5 triệu đồng) cho đội đoạt giải phong cách. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân ở các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng: cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi và đá bóng hay trong năm học 2021 - 2022 (là học sinh giỏi tỉnh và học sinh xuất sắc có điểm học bạ trung bình môn từ 8 điểm trở lên).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm