3 cậu ấm nhà Fandi Ahmad là hình mẫu tuyển Singapore

HLV Tatsuma Yoshida của đội tuyển Singapore giải thích việc gọi cùng lúc ba con trai của huyền thoại Fandi Ahmad lên đội tuyển săn tìm chiếc cúp vàng thứ năm.

Ông Yoshida thừa nhận mình rất “kết” tính chuyên nghiệp của các con ông Fandi Ahmad và muốn các cầu thủ Singapore cũng học được tính đấy khi lên đội tuyển.

Ba cậu ấm nhà Fandi Ahmad cùng khoác áo đội tuyển Singapore.
Ảnh: GETTY IMAGES

“Ba cậu ấm nhà Fandi Ahmad là ba hình mẫu của bóng đá chuyên nghiệp, từ thái độ tập luyện, phong cách chuyên nghiệp đến tinh thần thi đấu trên sân và cả cách ứng xử với đồng đội. Tôi còn nghe nói cậu con trai thứ tư của Fandi Ahmad cũng là cầu thủ. Nếu cậu ấy đủ phẩm chất khoác áo đội tuyển, tôi cũng sẽ gọi cậu ấy lên” - HLV Tatsuma Yoshida nói.

Trong chiến thắng 3-0 của Singapore trước Myanmar, tiền đạo Ikhsan Fandi và trung vệ đội trưởng Irfan Fandi được xem là “công thức chiến thắng” của đội tuyển Singapore. Trong trận đấu đấy, Ikhsan hoàn thành cú đúp, còn người anh cả Irfan là chốt chặn đáng tin cậy của chủ nhà.

HLV Tatsuma Yoshida là người Nhật và ông đặt yếu tố kỷ luật cùng tính chuyên nghiệp lên hàng đầu.

Và ông “kết” những người con của Fandi Ahmad bởi đây là những cầu thủ từ nhỏ đã được cha mình đưa vào các lò bóng đá châu Âu lẫn Nam Mỹ để học tính chuyên nghiệp và học tinh hoa của những nền bóng đá tiên tiến. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm