3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất 900%/năm bị bắt

(PLO)- Trong ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt ba băng nhóm hoạt động tín dụng đen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất 900%/năm bị bắt

Ngày 15-12, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt giữ ba nhóm tín dụng đen.

Theo đó, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) gồm hơn 10 người cấu kết, phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng, tương đương với 900%/năm. Trong chưa đầy một năm, những người này thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Phòng CSHS bắt 3 nhóm tín dụng đen cho vay lấy lãi 900%/năm
Nhóm tín dụng đen do Nguyễn Kim Kỳ cầm đầu vừa bị bắt. Ảnh: CA

Nhóm của Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4) gồm bốn người hoạt động tín dụng đen. Đức cùng đồng phạm cho vay lãi suất lên đến 420%/năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi thì nhóm này nhắn tin đe dọa và đánh người nhà người vay.

Phòng CSHS bắt 3 nhóm tín dụng đen cho vay lấy lãi 900%/năm
Nhóm hoạt động tín dụng đen do Đức cầm đầu cũng bị bắt. Ảnh: CA

Ngoài ra, Phòng CSHS cũng bắt nhóm cho vay lãi nặng gồm Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi, cầm đầu), Phạm Công Tâm (45 tuổi) và Nguyễn Lê Thục Hân (45 tuổi) về cùng hành vi.

Phòng CSHS bắt 3 nhóm tín dụng đen cho vay lấy lãi 900%/năm
Nhóm cho vay lãi nặng do Hùng cầm đầu cũng bị bắt. Ảnh: CA

Theo đó, Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều khách hàng vay với những gói vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền.

Nếu người vay đồng ý thì nhóm sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp. Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày, tương đương 108%/năm.

Phòng PC02 tiếp tục phối hợp củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những người liên quan.

Trong thời gian tới, Phòng PC02, Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân trong dịp đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm