3 trận quyết định của ông Park

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải vô địch quốc gia bị hoãn gây tác động không nhỏ đến kế hoạch của thầy trò ông Park, đặc biệt là phong độ đảm bảo cho ý đồ chiến thuật. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết sẽ bàn bạc lại với HLV Park Hang-seo để lên kế hoạch khắc phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận làm khách Malaysia ngày 31-3 có ý nghĩa quyết định, cùng hai trận cuối tiếp Indonesia và chơi sân khách UAE.

Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng G với 11 điểm nhưng chỉ hơn Malaysia 2 điểm, còn Thái Lan có 8 điểm và UAE có 6 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Điều này có nghĩa cả bốn đội bóng đều có khả năng đi tiếp vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới nếu lên ngôi đầu bảng chung cuộc, hay trở thành một trong bốn đội hạng nhì có thành tích tốt. Nó cũng đồng nghĩa với một chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 mà không cần đá vòng loại và chỉ cần một trận cầu sơ sẩy hoặc may mắn, số phận của bảng G định đoạt trong gang tấc ngắn ngủi.

Thầy trò ông Park buộc phải làm mới trên cái nền cũ. Ảnh: HUY PHẠM

Ông Tuấn tiết lộ ba trận đấu còn lại của đội tuyển quốc gia đều rất quan trọng và rất cần VFF, ban huấn luyện tính toán kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất. VFF luôn hy vọng bóng đá Việt Nam có mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á như người Thái cách đây hơn ba năm đã góp sức.

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục gặt hái những kết quả tích cực khi nội lực bị suy yếu đi trong lúc các đối thủ rầm rộ làm mới mình, đặc biệt ở chuyến làm khách khó lường tại Malaysia.

Nhìn từ thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á 2020 có hơn nửa đội hình thuộc tuyển quốc gia, ông Park rất nỗ lực thay đổi vẫn chưa mang lại hiệu quả. Ông thầy người Hàn Quốc tùy vào đối thủ sẽ điều chỉnh lối đá 3-4-3 với một tiền đạo cắm hoặc chơi với hai trung phong. Ông cũng giữ thói quen cũ thay người từ giữa hiệp hai để gây bất ngờ và đột biến như đã từng nhưng chưa như ý.

Rõ ràng các đối thủ đã nghiên cứu kỹ cách chơi của thầy trò ông Park tương đồng từ đội trẻ và tuyển quốc gia sau hơn hai năm thành công trên mọi mặt trận. Hơn nữa, lực lượng của thầy Hàn không quá nhiều để thay thế hoàn chỉnh, cộng với tư tưởng mặc định con người và kiểu đá cũ sẽ rất khó gây sốc cho đối thủ quen mặt.

Hy vọng thầy trò ông Park trong thế khó sẽ lại ló cái khôn.

Không đá Iraq nhưng có một trận giao hữu với Kyrgyzstan

Một ngày sau khi đội tuyển Iraq xin hủy trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam vào ngày 26-3 do ngại dịch COVID-19, VFF đã nhanh chóng liên hệ tìm quân xanh mới là tuyển Kyrgyzstan, thay vì một CLB trong nước. Có đối thủ mới này sẽ giúp ông Park cởi bỏ một chút áp lực trong việc rà soát kỹ lưỡng năng lực và phong độ học trò vì chỉ sau trận này năm ngày, đội tuyển Việt Nam phải đi làm khách ở Malaysia. Tính ra ông Park chỉ có 10 ngày gom quân rèn luyện và chọn lọc nhân sự cho trận đấu quan trọng này, sau khoảng 3-4 trận đấu dồn toa vì giải V-League diễn ra muộn hơn hai tuần. Thêm cái khó của ông Park là đội hình sắp tới sẽ không còn nguyên vẹn như trước khi ít nhất có bốn cầu thủ bị chấn thương và thẻ phạt không thể ra sân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm