40 công nhân kẹt trong đường hầm bị sập khi đang thi công

(PLO)- Một phần đường hầm đang thi công ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) bị sập, khiến ít nhất 40 công nhân bị mắc kẹt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, một phần của đường hầm đang thi công ở bang Uttarakhand (Ấn Độ) bị sập, khiến ít nhất 40 công nhân bị mắc kẹt bên trong, theo hãng tin AFP.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ sập, nhà chức trách nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những bức ảnh do đội cứu hộ công bố cho thấy tại hiện trường những khối bê tông nằm ngổn ngang, chặn lối vào khu vực đường hầm bị sập.

Sập môt phần đường hầm ở Ấn Độ.jpg
Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ sập một phần đường hầm ở bang Uttarakhand (Ấn Độ). Ảnh: CẢNH SÁT BANG UTTARAKHAND

Ông Durgesh Rathodi - quan chức ứng phó thảm họa của bang Uttarakhand - cho biết một đoạn khoảng 200 m của đường hầm đã bị sập.

"Ít nhất 40 công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm. Oxy đang được bơm vào khu vực đường hầm bị sập. Tuy nhiên, nhiều mảnh vụn từ phần trên đường hầm rơi xuống khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn" - ông Rathodi cho biết.

Trả lời hãng tin Press Trust of India, một nhân viên cứu hộ cho biết ông "rất lạc quan" rằng đội cứu hộ sẽ giải cứu an toàn những người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, ông cũng cho hay không thể nói chính xác quá trình giải cứu này sẽ diễn ra trong bao lâu.

Trên X (tên gọi mới của Twitter), Thủ hiến bang Uttarakhand - ông Pushkar Singh Dhami viết: “Cầu nguyện cho những công nhân mắc kẹt bên trong đường hầm được đưa ra ngoài an toàn”.

Theo AFP, đường hầm trên, dài khoảng 4,5 km, là một phần của dự án đường Char Dham. Đây là dự án do chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi điều hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi đến thăm các đền Hindu giáo nổi tiếng của Ấn Độ và tăng cường kết nối với khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm