5 VĐV Việt Nam dính doping bị tước 4 HCV SEA Games 31

(PLO)- Nhà vô địch Asiad Quách Thị Lan là một trong 5 VĐV điền kinh Việt Nam, vừa bị Hội đồng thể thao Đông Nam Á hủy bỏ các thành tích tại SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quách Thị Lan (phải) trao gậy cho đồng đội ở nội dung 4x400 m tiếp sức nữ. Ảnh: ANH ĐỒNG

Quách Thị Lan (phải) trao gậy cho đồng đội ở nội dung 4x400 m tiếp sức nữ. Ảnh: ANH ĐỒNG

Đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác nhận 5 VĐV Việt Nam gồm Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh, Vũ Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc. Cùng với đó là 2 VĐV Thái Lan, 2 Myanmar và 1 VĐV Indonesia cũng bị công khai danh tính trước khi SEA Games 32 chính thức khởi tranh.

Tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam, VĐV Quách Thị Lan đã giành được 2 HCV cá nhân 400 m rào và 4x400 m tiếp sức hỗn hợp, 1 HCB và 1 HCĐ. Đặc biệt tại Asiad 2018, Lan dù chỉ về nhì nhưng sau đó cô được đôn lên nhận HCV do chân chạy người Bahrain gốc Nigeria - Kemi Adekoya dương tính với doping. Năm 2019, Quách Thị Lan cũng đoạt chức vô địch châu Á ở nội dung sở trường 400 m vượt rào.

VĐV Khuất Phương Anh đoạt HCV cự ly 800m nữ và HCB cự ly 1.500m. VĐV nhảy xa Vũ Thị Ngọc Hà đoạt HCV và HCB nhảy 3 bước. Hoàng Thị Ngọc giành HCV 4x400 m tiếp sức nữ, trong khi VĐV Lê Ngọc Phúc giành HCB nội dung 400 m nam và 4x400 m tiếp sức nam.

Theo điều trần với Tổng cục TDTT, điểm chung của 5 VĐV dính doping là họ cùng sử dụng chung một loại thực phẩm chức năng nhưng không biết trong đó có chứa các hoạt chất cấm.

Sau kết quả hai mẫu thử của các VĐV đều dương tính với chất cấm, Hội đồng thể thao Đông Nam Á đã quyết định tước huy chương trao lại cho những VĐV có thành tích tốt nhất tiếp theo, cùng với đó là án phạt cấm thi đấu dài hạn. Như vậy với 22 HCV giành được tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam chỉ còn sở hữu 18 chiếc HCV.

Trước khi Hội đồng thể thao Đông Nam Á công bố danh tính 10 VĐV dính doping tại SEA Games 31, thể thao Việt Nam cũng đã loại 5 VĐV kể trên khỏi danh sách VĐV tham dự SEA Games 32 tại Campuchia.

Giám đốc trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam trực thuộc Tổng cục TDTT, bác sĩ Nguyễn Văn Phú cho biết: “Hồ sơ của các VĐV dính doping đã được chuyển cho các liên đoàn thể thao quốc tế xem xét mức án kỷ luật. Doping không được tái diễn tại SEA Games 32. Ngay từ đầu năm 2023, công tác tuyên truyền phòng chống doping đã được tập huấn đến các VĐV tại 4 trung tâm thể thao quốc gia. Ngoài SEA Games còn có Asiad, Olympic, các VĐV đều có thể bị kiểm tra chất cấm bất kỳ thời điểm nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm