50 xe bồn tưới nước dập bụi ở sân bay Long Thành

(PLO)- Trên công trường sân bay Long Thành có hơn 50 xe bồn luân phiên tưới nước khoảng 15 giờ/ngày nhằm giảm thiểu bụi. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin từ Ban Quản lý Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết hiện tại, trên công trường trọng điểm quốc gia có hơn 50 xe bồn luân phiên tưới nước khoảng 15 giờ/ngày và được kiểm soát lịch trình tưới nước nhằm giảm thiểu bụi trong quá trình thi công. Dự kiến, Ban Quản lý tiếp tục huy động thêm khoảng 20 xe bồn và tăng thêm thời gian tưới nếu bụi vẫn tiếp tục phát tán mạnh ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Ban Quản lý Cảng hàng không quốc tế Long Thành đánh giá bước vào giai đoạn thi công cao điểm mùa khô, hiện trên đại công trường đang tấp nập các xe, máy, thiết bị với số lượng lên gần 2.000 phương tiện khẩn trương đào đất, san lấp mặt bằng.

50 xe bồn tưới nước dập bụi ở sân bay Long Thành ảnh 1

Hàng chục xe bồn tưới nước dập bụi tại sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Với đặc tính đất ở dự án là đất bụi mịn nên trong quá trình thi công không tránh khỏi việc phát tán bụi, đặc biệt vào mùa khô do thời tiết nắng nóng, diện tích thi công rất lớn, chỉ cần một cơn gió nhẹ bay qua sẽ cuốn theo lớp bụi lên cao và phát tán ra khu vực xung quanh.

Theo đó, từ tháng 9-2022, trước khi vào mùa khô, để giảm thiểu bụi trong quá trình thi công, Ban Quản lý đã yêu cầu nhà thầu tận dụng nước tại hồ chứa, huy động các xe bồn tưới nước liên tục để dập bụi hết mức có thể.

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng không khí, Ban Quản lý dự án thực hiện quan trắc môi trường hai tháng một lần phân tích chất lượng không khí trong phạm vi công trường, tiếng ồn, độ rung, nước mặt để kịp thời xác định các nguy cơ và triển khai biện pháp giảm thiểu sự ảnh hưởng tới môi trường, đảm bảo tiêu chí an toàn – chất lượng – tiến độ với mỗi hạng mục thi công của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự kiến, công tác san lấp mặt bằng sẽ hoàn thành trong mùa khô, chấm dứt tình trạng bụi và bàn giao cho các gói thầu xây lắp triển khai đồng loạt trong quý 2-2023.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Kết quả quan trắc không khí định kỳ từ tháng 4 đến tháng 10-2022, tại khu vực xây dựng sân bay Long Thành phát hiện ô nhiễm bụi vượt quy chuẩn từ 1,02 đến 18,32 lần.

Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã cảnh báo ACV nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công theo cam kết, cần có những biện pháp hạn chế phát sinh bụi trong vận chuyển, thi công, xây dựng dự án, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm