8 bị can bị đề nghị truy tố vì làm giả giấy nghỉ bệnh để hưởng BHXH

(PLO)- Các bị can đã dùng số điện thoại lên mạng xã hội để liên hệ mua giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố 8 bị can về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Thạch Hương, La Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Sỳ Quay Bình, Lê Hồng Cẩm Loan, Lê Sỹ Quan, Huỳnh Hà Lan, Nguyễn Văn Được.

Giấy nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội giả mạo được các đối tượng mua trên mạng xã hội. Ảnh: CTV.

Giấy nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội giả mạo được các đối tượng mua trên mạng xã hội. Ảnh: CTV.

Theo cơ quan công an, các bị can đã dùng số điện thoại và tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) để liên hệ, mua Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Mục đích của việc mua giấy chứng nhận nghỉ bệnh được hưởng BHXH là để nghỉ làm công ty nhưng không mất tiền chuyên cần, không mất ngày nghỉ phép năm và được cơ quan BHXH chi trả tiền nghỉ bệnh.

Sau đó, các bị can nộp về phòng nhân sự của các công ty trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để xin nghỉ việc theo chế độ được hưởng BHXH. Khi chưa nhận được tiền Bảo hiểm thì bị Công an phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm