Advocaat không sướng như thầy Park

Nắm quân Iraq đá sáu trận vòng loại World Cup 2022, bảng A với bốn hòa và hai thua, chiến lược gia Hà Lan, cựu HLV tuyển Hàn Quốc Advocaat đã bị buộc từ chức.

Tuyển Iraq sau sáu vòng đấu bảng A, đứng áp chót với 4 điểm, chỉ trên Syria và LĐBĐ Iraq buộc chiến lược gia Hà Lan phải từ chức. Tuần trước HLV Nizar cũng bị buộc từ chức vì để Syria chót bảng A, nay thuyền trưởng đội áp chót cũng phải ra đi.

Sau trận lượt về thua Hàn Quốc 0-3, HLV Advocaat bị buộc từ chức.  Ảnh: AFC

Ông Advocaat tiếp quản ghế HLV trưởng Iraq hồi tháng 8 vừa qua từ tay HLV Srecko Kananec, người Slovenia.

Advocaat dẫn dắt “những con sư tử vùng Mesopotamia” có những dấu ấn như hòa Hàn Quốc 1-1 ở lượt đi ngay tại Hàn Quốc. Tuy nhiên đội dần dần chìm, và lượt về gặp lại Hàn Quốc, Iraq thua 0-3. Đó là “giọt nước tràn ly” khiến LĐBĐ Iraq buộc ông từ chức.

Người lên thay HLV Advocaat là ông Zeljko Petrovic dẫn dắt Iraq những trận còn lại.

Iraq đá sáu trận có được bốn điểm nhưng Advocaat  bị buộc từ chức, còn đồng nghiệp Park Hang-seo của VN thua cả sáu trận ở bảng B nhưng ghế HLV trưởng của vị HLV Hàn Quốc này vẫn...vững như bàn thạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm