AFC hoãn trận Việt Nam - Malaysia, lập nhóm cố vấn về COVID-19

Trước đó năm ngày (25-3), đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu trên sân của UAE (6 điểm, thứ tư bảng G), trong khi cùng ngày đội tuyển Thái Lan (8 điểm, ba bảng) sẽ tiếp đội cuối bảng Indonesia (0 điểm).

AFC đã quyết định dời chuyến làm khách của tuyển Việt Nam đến sân Malaysia từ tháng 3 sang tháng 6. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đang được ghi nhận, cùng với việc hạn chế cấp thị thực cho du khách quốc tế tại một số quốc gia, AFC đã quyết định dời ba trận đấu vào tháng 3 sang tháng 6.

Với việc ưu tiên sức khỏe cho tất cả thành viên, Ủy ban Y tế của AFC nhất trí thông qua việc thành lập nhóm chuyên gia cố vấn về dịch COVID-19 của AFC. Theo đó, các chuyên gia về dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng có nhiệm vụ cung cấp cho cơ quan quản lý bóng đá châu Á những lời khuyên chuyên môn về đại dịch, đồng thời đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn trong việc quản lý và phòng ngừa lây nhiễm.

Phát biểu trên trang chủ AFC, Chủ tịch Dato Gurcharan Singh cho biết: “Đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các liên đoàn thành viên thông qua nhóm chuyên gia cố vấn COVID-19 của AFC nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các cầu thủ và các đội trong châu lục”.

Không chỉ hô hào suông, AFC còn hứa sẽ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến các chiến lược triển khai tiêm chủng sau khi vaccine ngừa COVID-19 được phổ biến rộng rãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm