Theo đó, từ ngày 3 đến 17-8 đội sẽ tập huấn tại Mỹ và thi đấu giao hữu với các CLB nhà nghề tại đây như Chicago Inferno, US Virgin Islands... Sau đó đội sang Ấn Độ dự Cúp Quốc tế Nehru Cup từ 22-8 đến 2-9 gồm năm đội Ấn Độ, Kenya, Jordan, Syria và Philippines tham dự.
Sau hai chuyến tập huấn trên đội về nước tập huấn và tiếp tục dự Cúp Quốc tế tứ hùng Long Tien từ ngày 12 đến 16-10 tại Bacolod (Philippines).

Thủ môn Neil Etheridge - nút chặn tin cậy của Philippines. Ảnh: XUÂN HUY
Cùng với sự chuẩn bị trên, LĐBĐ Philippines bỏ ra gần 1 triệu USD để hiện đại hóa SVĐ quốc gia tại Manila để chuẩn bị đá AFF Cup 2012 nếu Philippines vào bán kết. Cũng cần biết hai năm trước tại bán kết AFF Cup 2010, chính vì sân bãi không đủ tiêu chuẩn mà AFF không cho Philippines thi đấu trên sân nhà khiến phải đá hai lượt tại Indonesia.
Trưởng đoàn Dan Palami tuyên bố ngay sau kết quả bốc thăm AFF Cup 2010 rằng tuyển Philippines góp mặt lần này với tư cách là ứng viên vô địch chứ không phải là đội gây bất ngờ như AFF Cup trước.
Hiện sáng giá nhất trong đội tuyển Philippines là thủ môn Neil Etheridge đang là thủ môn số hai của CLB Anh Fulham.
DUY ÂN