AFF Cup không còn hấp dẫn

(PLO)-Kể từ khi thành lập năm 1996 với tên gọi Tiger Cup, Suzuki Cup, bây giờ là Asean Mitsubishi Electric Cup, AFF Cup không còn hấp dẫn vì nhiều nguyên nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
AFF Cup không còn hấp dẫn
Việc AFF Cup không còn hấp dẫn cũng nhận về quan điểm trái chiều từ các chuyên gia. Ảnh: ST

Trước thềm khai mạc giải đấu bóng đá hàng đầu Đông Nam Á lần thứ 15 (diễn ra từ ngày 8-12 đến ngày 5-1), sức hấp dẫn của AFF Cup đã được tờ The Straits Times (Singapore) khắc họa.

Lý do AFF Cup không còn hấp dẫn

Nguyên nhân giải đấu đi xuống, được chuyên gia theo dõi bóng đá Đông Nam Á - Richard Harcus chỉ ra: “Các đội tuyển quốc gia không đưa đội hình mạnh nhất, hoặc các CLB chủ quản không nhả cầu thủ. Kế đến, các đội không thi đấu tại SVĐ quốc gia của nước mình (Indonesia và Việt Nam). Thậm chí một số đội không chơi ở quê nhà (Timor-Leste). Điều này khiến AFF Cup không còn hấp dẫn”.

AFF Cup không diễn ra trong thời điểm FIFA days, do đó, các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ. Vì các CLB hàng đầu khu vực đã tham gia các giải đấu và cúp quốc nội, cũng như Giải vô địch các CLB châu Á và Giải vô địch các CLB ASEAN, nên không có gì ngạc nhiên khi một số đội quyết định cho các cầu thủ không tham gia.

Trong khi Singapore và Việt Nam tạm dừng các giải đấu trong nước để chuẩn bị cho AFF Cup, các giải đấu ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn tiếp diễn. Điều này dẫn đến việc các tuyển thủ chủ chốt, cũng như đội bóng 4 lần vô địch Singapore bị suy yếu.

Đội Singapore nằm ở bảng A với các nhà vô địch Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Timor-Leste trong khi Indonesia, Philippines, Việt Nam, Lào và Myanmar nằm ở Bảng B.

aff-cup-khong-con-hap-dan-1.jpg
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận làm khách trên sân của tuyển Lào. Ảnh: VFF

Cựu HLV Darby không đồng quan điểm AFF Cup không còn hấp dẫn

Trong khi những chuyên gia như Richard Harcus than thở việc AFF Cup không còn hấp dẫn, cựu HLV Steve Darby lại không đồng tình, đặc biệt là với người hâm mộ.

Ông Darby chia sẻ: “Tôi không nghĩ rằng nó đã mất đi sự hấp dẫn đối với người hâm mộ. Thành thật mà nói, bốn quốc gia có cơ hội và thực lực để giành chiến thắng và người hâm mộ thích chiến thắng.

Người hâm mộ bóng đá ASEAN không ngờ nghệch bởi họ thừa biết, đội tuyển sẽ không thể giành được suất dự World Cup, hay thậm chí là Asian Cup. Vì vậy, chiến thắng một cuộc thi là một sự kiện hiếm hoi và thú vị, và AFF Cup làm được điều đó”.

CĐV có thể không được chứng kiến ​​những cầu thủ ngôi sao như tiền vệ cánh Arif Aiman ​​(Johor Darul Takzim), tiền vệ Chanathip Songkrasin (BG Pathum United) thi đấu, nhưng sự vắng mặt của họ sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ khác thể hiện.

Điểm mặt các ứng viên vô địch

ĐKVĐ Thái Lan do HLV Masatada Ishii dẫn dắt sẽ đối đầu với Timor-Leste trong trận mở màn Bảng A tối nay (8-12). Đội hình của Voi chiến được dẫn dắt bởi tiền vệ Supachok Sarachat của Hokkaido Consadole Sapporo và em trai - tiền đạo Suphanat Mueanta (Buriram United). So với đội đăng quang hai năm trước, Thái Lan chỉ còn lại 7 thành viên vô địch.

Có 17 tuyển thủ Thái Lan đã ra sân 15 lần hoặc ít hơn, bao gồm các hậu vệ cánh Nicholas Mickelson và James Beresford - những người sinh ra tại Na Uy và Anh - và tiền đạo Patrik Gustavsson sinh ra tại Thụy Điển.

Tuyển Malaysia không có các cầu thủ trụ cột của JDT, nhưng có thể dựa vào hàng tiền vệ mang phong cách Nam Mỹ bao gồm các cầu thủ nhập tịch như Paulo Josue và Endrick dos Santos (cả hai đều sinh ra tại Brazil) và Sergio Aguero (Argentina).

Tuyển Singapore thiếu vắng sự phục vụ của cầu thủ gốc Thái Lan Harhys Stewart và ba anh em nhà Fandi Ikhsan, Irfan và Ilhan. Nhưng kịp thời có sự nhập tịch của Kyoga Nakamura. Tiền vệ trung tâm người Nhật Bản vừa có màn trình diễn xuất sắc nhất trận trong trận ra mắt vào tháng 11, khi Singapore đấu giao hữu đánh bại Myanmar 3-2.

aff-cup-khong-con-hap-dan-2.jpg
Tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải luôn thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.

Trong khi đó, tuyển Campuchia sẽ được thúc đẩy bởi các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài: hậu vệ Takaki Ose và Hikaru Mizuno và tiền vệ Yudai Ogawa (Nhật Bản), tiền đạo Coulibaly Abdel Kader (Bờ Biển Ngà) và hậu vệ Faeez Khan (Nam Phi), và Neto Rondon (Colombia).

Ở bảng B, tuyển Philippines cũng tự hào có nhiều cầu thủ nhập tịch như tiền đạo gốc Na Uy - Bjorn Martin Kristensen, và Myanmar có thể tạo nên bất ngờ nhưng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi cố gắng vượt qua đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Thật trớ trêu khi hầu hết các đội bóng hàng đầu khu vực trông chờ vào cầu thủ nhập tịch và “cầu thủ hai dòng máu”, Indonesia lại không làm như vậy. Bất chấp làn sóng “cầu thủ hai dòng máu” sinh ra ở châu Âu đã giúp Indonesia lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, nhưng chỉ có tiền đạo sinh ra ở Hà Lan Rafael Struick được CLB Brisbane Roar cho tham dự giải.

Dù đang theo đuổi danh hiệu ASEAN đầu tiên, Indonesia vẫn công bố đội hình chủ yếu gồm từ đội U-22 quốc gia. Sự bổ sung đáng kể chính là sự góp mặt của Marselino Ferdinandan (Oxford United), người đã ghi hai bàn trong chiến thắng bất ngờ gần đây trước Saudi Arabia.

aff-cup-khong-con-hap-dan-3.jpg
Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng là cái tên gây chú ý tại AFF Cup lần này.

Đội tuyển Việt Nam khó vô địch AFF Cup

Không giống như các quốc gia khác, đội tuyển Việt Nam từng 2 lần vô địch sẽ có đội hình mạnh nhất, bao gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik cũng mới có thể có thêm một át chủ bài là tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Sơn (Rafaelson)… nhưng chuyên gia Harcus vẫn tỏ ra ngần ngại khi gọi Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Ông nói: “Tôi nghĩ Thái Lan sẽ mạnh và Indonesia có sức mạnh chiều sâu. Việt Nam cũng đang khao khát vô địch lần nữa nhưng tôi hy vọng sẽ có một vài bất ngờ tại AFF Cup.

Trong một thời gian ngắn HLV của Philippines - Albert Capellas đã làm một công việc tuyệt vời có thể khiến một số người bị sốc. Tôi rất muốn thấy Singapore thi đấu tốt, nhưng tôi không nghĩ họ đã làm được điều đó. Campuchia sở hữu một số cầu thủ trẻ giỏi... và có thể là một đội tuyển đáng để chú ý”.

Tại vòng bảng, tất cả các đội sẽ đấu hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết hai lượt, vào ngày 26 và 29-12 hoặc ngày 27 và 30-12. Trận chung kết hai lượt sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 5-1-2025.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Đội tuyển Malaysia nhận tin vui trước trận quyết đấu Việt Nam

Đội tuyển Malaysia nhận tin vui trước trận quyết đấu Việt Nam

(PLO)- Để chuẩn bị cho trận cầu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang thực hiện những bước đi đầy quyết đoán nhằm gia tăng sức mạnh đội tuyển Malaysia, đặc biệt là thông qua việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch có chất lượng.

Khó lường vòng 20 V-League

Khó lường vòng 20 V-League

(PLO)- Vòng 20 V-League 2024-2025 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ không chỉ bởi cuộc đua vô địch ngày càng gay cấn mà còn vì cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng với cả 6 cuộc đụng độ khó lường đều sử dụng VAR.

Bán kết Cúp quốc gia tìm nhà vô địch mới

Bán kết Cúp quốc gia tìm nhà vô địch mới

(PLO)- Vòng bán kết Cúp quốc gia 2024-2025 hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn, sau khi cả hai ông lớn của V-League – Nam Định và Hà Nội FC – đều đã dừng bước sớm, và lịch sử ghi tên nhà vô địch mới nhất sau năm mùa gần đây.

Đặng Văn Lâm chờ ngày trở lại tuyển Việt Nam

Đặng Văn Lâm chờ ngày trở lại tuyển Việt Nam

(PLO)- Đang thi đấu thăng hoa trong màu áo CLB Ninh Bình với chỉ 1 lần để thủng lưới sau 15 trận đấu ở giải hạng Nhất, thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn hồi hộp chờ HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam.

Malaysia và Thái Lan gây khó cho HLV Kim Sang-sik

Malaysia và Thái Lan gây khó cho HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Trong bối cảnh trận giao hữu đặc biệt giữa đội ASEAN All Stars (Các ngôi sao Đông Nam Á) và Manchester United chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra tại sân Bukit Jalil (Malaysia), HLV Kim Sang-sik bất ngờ nhận tin không vui vẻ từ phía các tuyển thủ Malaysia và Thái Lan.

Tuyển nữ futsal Việt Nam săn vé World Cup

Tuyển nữ futsal Việt Nam săn vé World Cup

(PLO)- Ngày 23-4, tuyển nữ futsal Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu đầu tiên ở Nhật Bản gặp đội nữ Fugador Sumiga và hai ngày sau chạm trán tuyển futsal nữ quốc gia của chủ nhà để chuẩn bị vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025.

CLB Công an Hà Nội gặp khó ở Hải Phòng

CLB Công an Hà Nội gặp khó ở Hải Phòng

(PLO)- Trận đấu bù vòng tứ kết Cúp quốc gia 2024-2025 giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội vào đêm 22-4 hứa hẹn là màn đối đầu căng thẳng và nảy lửa, khi cả hai CLB đều đang nhắm đến mục tiêu lọt vào bán kết và cao hơn nữa là chức vô địch.

HLV Kim Sang-sik hồi hộp với chấn thương của nhiều trụ cột

HLV Kim Sang-sik hồi hộp với chấn thương của nhiều trụ cột

(PLO)- Trận đấu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vẫn còn hơn một tháng nữa mới diễn ra, nhưng HLV Kim Sang-sik đang phải sớm đối mặt với bài toán về nhân sự khi hàng loạt trụ cột của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương.

HA Gia Lai ‘chưa được vạ thì má đã sưng’

HA Gia Lai ‘chưa được vạ thì má đã sưng’

(PLO)- Ban kỷ luật VFF đã quyết định xử phạt 2 lãnh đạo của đội bóng HA Gia Lai là ông Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh tổng cộng bị cấm 7 trận cùng khoản tiền phạt 35 triệu đồng.