Cách trả lời của AFF không làm nhiều người “phục”vì đặc thù của bóng đá Việt Nam và cá cược ở Việt Nam nằm ngoài vùng phủ sóng của Sportradar. Nghĩa là cá hay đánh mà chẳng để lại “dấu vết” gì.
Nói về kết luận của AFF, có bạn đọc còn đưa ra lập luận rằng cứ để AFF và Sportradar sang Việt Nam xem người ta ghi lô đề (tất nhiên là lậu) và ăn đủ, chung đủ thì họ sẽ thấy ở Việt Nam nếu có mua bán độ thì sẽ nằm ngoài vùng phủ sóng của Sportradar. Vì thế nên có bạn đọc còn ví von nó cũng giống như một cậu học sinh tốt nghiệp ngành tài chính của ĐH Oxford danh tiếng có thể vào làm ở bất cứ tổ chức tài chính nào trên thế giới nhưng về Việt Nam xin vào các ngân hàng, các công ty tài chính thì… dội ngay.
DUY ÂN