Al Hilal nhắm Messi và Mbappe thay thế Neymar

(PLO)- Lionel Messi và Kylian Mbappe bất ngờ trở thành mục tiêu hàng đầu của Al Hilal để thay thế đồng đội cũ của họ tại Paris Saint-Germain (PSG) là Neymar, người đã bị chấn thương và phải nghỉ một thời gian dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ báo ở Saudi Arabia, Alriyadh cho biết đội bóng nhà giàu ở vùng Vịnh Al Hilal đang ngắm nghía Kylian Mbappe và Lionel Messi để thay thế Neymar. Tiền đạo người Brazil 31 tuổi đã rách dây chằng gối và vỡ sụn chêm trong trận thua 0-2 của đội nhà trước Uruguay ở vòng loại World Cup 2026 vào ngày 18-10.

Lionel Messi là ưu tiên số một có khả năng thay thế đồng đội cũ của anh tại Al Hilal. Cần biết đội bóng hàng đầu tại giải Saudi Pro League đã thử hỏi ký hợp đồng với Messi, người đã giành World Cup FIFA 2022 vào mùa hè nhưng anh chọn gia nhập đội MLS Inter Miami.

Neymar-chan-thuong.png
Neymar chấn thương nặng nghỉ thi đấu dài hạn. Ảnh: Getty

Al Hilal từng đề nghị Messi ký một hợp đồng lớn trị giá từ 400-500 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, cầu thủ đoạt giải Quả bóng vàng 7 lần đã chọn chuyển đến sân DRV PNK với lý do gia đình. Tiền đạo 36 tuổi người Argentina đã thi đấu xuất sắc tại Inter Miami, ghi được 11 bàn và 5 pha kiến tạo trong 13 trận đấu trên mọi mặt trận.

Sau khi Ronaldo gia nhập Al Nassr, các đối thủ của CLB này không chịu ngồi yên bằng việc tìm những đối trọng xứng đáng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Và cái tên Messi có sức thu hút họ cực lớn. Nên nhớ sau khi không thể đưa Messi về Trung Đông, Al Hilal liền kéo Neymar rời khỏi PSG trong mùa hè với giá 90 triệu euro.

Đáng chú ý mới đây, Inter Miami đã không thể vào vòng play off giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và đội bóng này tái hy vọng có Messi khi sẵn sàng đưa ra đề nghị cho mượn siêu sao này. CLB lớn của Saudi Arabia quyết định trở lại thương vụ Messi với một cách tiếp cận khác để đảm bảo thành công ban đầu.

Mbappe-neymar-messi.jpeg
Messi, Mbappe và Neymar thời còn thi đấu chung tại PSG. Ảnh: Getty

Theo đó, Messi ký hợp đồng hai năm rưỡi với đội MLS mà David Beckham đồng sở hữu, nhưng sắp tới anh phải nghỉ khoảng bốn tháng vì Inter Miami không thể đi tiếp ở mùa giải này. Al Hilal mong muốn Messi sẽ chơi bóng tại đây bốn tháng, trước khi thuyết phục anh kéo dài thêm hợp đồng bằng những ưu đãi khác.

Trong khi đó, Kylian Mbappe sẽ hết hợp đồng với PSG vào mùa hè tới và trở thành cầu thủ tự do. Al Hilal cố gắng chiêu mộ chân sút hàng đầu Ligue 1 mùa trước nhưng không thành công. Mbappe, 24 tuổi, không bị hấp dẫn bởi việc chơi ở Saudi Arabia có trình độ chuyên môn không cao, mặc dù anh sẽ nhận số tiền hấp dẫn. Real Madrid vẫn là điểm đến có khả năng nhất cho Mbappe và anh cũng không có mối quan hệ tốt với đồng đội cũ Neymar tại PSG.

Ngôi sao người Pháp từng bị loại khỏi đội một của PSG sau khi thông báo rằng anh không muốn cam kết tương lai với CLB. Tuy nhiên, sau những cuộc trò chuyện tích cực, Mbappe đã thi đấu trở lại đầy ấn tượng trong mùa này với 8 bàn thắng trong 9 trận đấu trên mọi mặt trận.

Messi-mbappe.jpeg
Cả Mbappe và Messi đều không muốn đến PSG. Ảnh: Getty

Có thể Mbappe không muốn đến Saudi Arabia trong tương lai gần nhưng với Messi, nếu có thể đàm phán mượn anh bốn tháng thì Al Hilal đang rất sẵn sàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm