Ngày 2-5, trung tâm giám sát khủng bố SITE của Mỹ thông báo Phong trào Taliban ở Pakistan (Tehreek-e-Taliban Pakistan) vừa phát tán trên mạng xã hội YouTube một đoạn băng quay vào ngày 4-4.
Trong đoạn băng, thủ lĩnh Hakimullah Mehsud tuyên bố sẽ tấn công các thành phố lớn của Mỹ trong vòng một tháng để trả thù cho hai thủ lĩnh Al-Qaeda Abu Omar al Baghdadi và Abu Ayyub al Masri bị giết ở Iraq và các vụ tấn công Taliban bằng máy bay không người lái ở Pakistan.
Thủ lĩnh Mehsud được cho là đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt hồi đầu năm 2010 tại Pakistan, tuy nhiên tình báo Pakistan khẳng định y vẫn còn sống.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết chưa có bằng chứng khẳng định Phong trào Taliban ở Pakistan là thủ phạm âm mưu đánh bom xe tại quảng trường Times Square tối 1-5.
Trong khi đó, Sở Cảnh sát New York không loại trừ khả năng Taliban là thủ phạm vì chiếc ôtô Nissan Pathfinder chở thiết bị gây nổ đậu gần trụ sở của Tập đoàn viễn thông Viacom, nơi sản xuất bộ phim hoạt hình South Park mà trong đó có một tập phim mô tả chân dung nhà tiên tri Muhammad.
Ngày 2-5, chiếc Nissan Pathfinder được đưa đi giám định để tìm dấu vết ADN. Ảnh: NEW YORK DAILY NEWS
Trong ngày 2-5, Sở Cảnh sát New York đã công bố một đoạn băng dài 20 giây ghi hình từ các máy quay gần nơi ôtô cài bom đậu. Băng ghi hình ảnh một người đàn ông da trắng trạc 40 tuổi có điệu bộ hấp tấp chạy từ đường số 44 và 45 nhìn dáo dác, sau đó dừng lại cởi áo khoác màu tối, để lộ bên trong áo sơ mi màu đỏ rồi vội vã rời khỏi khu vực chiếc Nissan Pathfinder đậu.
Cảnh sát trưởng New York Raymond Kelly cho biết một du khách báo tin có thể có ảnh của người đàn ông khả nghi này trong khi vô tình quay phim cảnh sát đang tuần tra. Hiện thời cảnh sát đang truy tìm người đàn ông này, đồng thời tiếp tục nghiên cứu băng ghi hình từ 82 máy quay trong khu vực.
Sở Cảnh sát New York cũng đã công bố bản mô tả chi tiết hơn các thứ tìm thấy trong chiếc Nissan Pathfinder: một thùng đựng súng có một hộp pháo hoa M-88, tám túi phân bón ammonium nitrate dạng hạt, ba bình khí propane mà một bình đã gắn với pháo hoa M-88, hai bình xăng 10 lít và một can xăng nhỏ chứa đầy dây điện, khoảng 30 viên pháo hoa M-88, hai đồng hồ hẹn giờ gắn dây điện kết nối với thùng đựng súng.
Về lý thuyết, thiết bị nổ trên hoạt động như sau: Đồng hồ hẹn giờ sẽ kích hoạt pháo nổ trong can xăng dẫn đến nổ bình khí propane, sau đó các thứ trong thùng đựng súng sẽ phát nổ.
Ngòi nổ của pháo hoa M-88 đã cháy nhưng chưa phát nổ. Do ngòi nổ đã cháy, một phần bên trong xe bị cháy tạo ra đám cháy nhỏ làm khói bốc lên. Theo cảnh sát trưởng Raymond Kelly, nếu xe phát nổ sẽ tạo thành quả cầu lửa và gây thương vong rất cao.
FBI cho biết đã tìm ra chủ xe và xe có nguồn gốc từ bang Connecticut nhưng chưa công bố danh tính. Hiện cảnh sát đang tăng cường an ninh tại các sân bay vì năm 2007 đã từng xảy ra âm mưu đánh bom xe với khí propane và xăng tại sân bay Glasgow và thủ đô London ở Anh.
Người bán dạo trở thành người hùng Những người bán dạo đã tạo bộ mặt riêng cho quảng trường Times Square tương tự như xe taxi vàng ở New York. Họ đã trở thành người hùng sau khi âm mưu đánh bom tại quảng trường được phát hiện kịp thời. Không riêng gì ông bán áo thun Lance Orton (từng tham chiến ở Việt Nam) có công báo tin cho cảnh sát viên Wayne Rhatigan về chiếc Nissan Pathfinder gài bom, nhiều người bán dạo khác cho biết cũng đã gọi cho 911 khi nhìn thấy chiếc xe khả nghi. Ông Duane Jackson bán áo thun và túi xách (cựu chiến binh Việt Nam) kể với báo New York Times: “Chúng tôi có một số cựu chiến binh ở đây và chúng tôi hay có thói quen cảnh giác. Ở đây chúng tôi là tai mắt cho cảnh sát”. Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã tuyên dương ông bán áo thun Lance Orton và cảnh sát viên Wayne Rhatigan, sau đó ăn tối với Wayne Rhatigan ngay tại quảng trường. Ông bán áo thun dạo Lance Orton cũng được mời nhưng lại lo trả lời báo chí nên không có mặt. H.DUY (Theo AFP) |
THANH ANH (Theo New York Times, AP)