Ấn Độ bị FIFA “cấm vận”, VFF phải tìm đội khác đá với Việt Nam

(PLO)- Ấn Độ đã bị FIFA cảnh báo khi để các quan chức nhà nước can thiệp vào bộ máy điều hành của LĐBĐ Ấn Độ (AIFF).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, FIFA đã cảnh báo rằng nếu “bên thứ ba” mà can thiệp sâu thì bóng đá Ấn Độ sẽ bị “cấm vận”.

Kết quả là FIFA đã trừng phạt bóng đá Ấn Độ không được tham gia và tổ chức mọi cấp độ bóng đá quốc tế, trong đó có cả World Cup U-17 nữ vào tháng 10 mà Ấn Độ nhận quyền đăng cai.

FIFA đã trừng phạt bóng đá Ấn Độ.

FIFA đã trừng phạt bóng đá Ấn Độ.

Sự việc trên liên quan đến vụ Tòa án Tối cao Ấn Độ tuyên bố vô hiệu LĐBĐ Ấn Độ rồi đưa ba quan chức nhà nước sang điều hành. FIFA khẳng định phía Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng “hiến chương FIFA” và mọi hoạt động bóng đá của Ấn Độ sẽ bị cấm từ ngày 16-8.

Liên quan đến bóng đá Ấn Độ, đội tuyển quốc gia nước này đã nhận lời mời của VFF đến TP.HCM tham dự giải quốc tế vào cuối tháng 9 cùng với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore. Cụ thể, VFF đã lên lịch gồm trận Việt Nam - Singapore ngày 21-9, Singapore - Ấn Độ ngày 24-9 và Ấn Độ - Việt Nam ngày 27-9. Nhưng việc Ấn Độ nhận án phạt của FIFA khiến VFF buộc phải tìm khách mời thay thế đội này và đã gửi thư mời đến nhiều đội bóng ngay trong ngày 16-8.

Cũng cần biết vì giải đấu trên mà VFF đã từ chối lời mời của Thái Lan tham dự King’s Cup từ ngày 22 đến 25-9.

Ấn Độ cũng là đội đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 và từ nay

đến thời điểm Asian Cup khai mạc, nếu Ấn Độ không khắc phục sai sót thì FIFA sẽ không dỡ bỏ lệnh “cấm vận”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm